Tiền thân là một tổ vận tải với vỏn vẹn 2 xe bò kéo chuyên vận chuyển hàng hoá cho các xã và vật tư xây dựng các công trình. Nhận thấy nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng tăng, ông điều hành tổ vừa vận chuyển, vừa bắt tay vào sản xuất vật liệu xây dựng. Năm 1986, ông hợp đồng với Xí nghiệp Vôi đá 1/5 - Lương Sơn sản xuất gia công vôi đá khu vực cầu Rổng. Cùng với thời kỳ đổi mới, tổ ngành nghề Thái Thịnh chuyển thành HTX. Năm 1993, để phù hợp với hoạt động kinh tế, ông thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý thành Xí nghiệp xây dựng Thái Thịnh. Ban đầu xí nghiệp có 30 lao động, phương tiện máy móc chỉ có 1 máy nghiền CM6 cũ, công suất nhỏ và 30 triệu đồng vốn. Thời gian sau đó được đổi tên là tổ hợp sản xuất đá chuyên sản xuất đá xây dựng. Với phương thức tự chủ, tích luỹ để phát triển bền vững, ông từng bước mở rộng sản xuất, nâng cấp thiết bị và trực tiếp tham gia vào thị trường.
Năm 2001, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH Thái Thịnh. Với cương vị là lãnh đạo công ty, ông luôn trăn trở tìm hướng mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường mối quan hệ với bạn hàng. Từ quyết định mạnh dạn đầu tư thiết bị, xin cấp phép mở rộng mỏ xóm Vé từ 1ha lên 2 ha, ông đã tìm được thị trường lớn cho công ty, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng bằng uy tín và chất lượng. Hiện nay, công ty của ông đã có 2 xưởng sản xuất, 3 dây chuyền nghiền đá, 5 máy xúc, 5 ô tô vận chuyển và nhiều thiết bị hiện đại khác. Bình quân mỗi năm, công ty sản xuất trên 80.000 m3 đá các loại. Các sản phẩm đá của doanh nghiệp ông đã có mặt trên thị trường đá xây dựng trong tỉnh và các tỉnh bạn Hà Tây, Hà Nội...
Bên cạnh sự tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận hàng năm của công ty, ông luôn chấp hành nộp thuế đầy đủ, đúng kỳ hạn, tạo mối quan hệ hài hoà giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích người lao động. 100% công nhân viên đều được đào tạo bảo hộ lao động, có nơi ăn chốn nghỉ ổn định và hưởng các chế độ BHXH theo quy định, với thu nhập bình quân 1,2 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, ông quan tâm ưu tiên tuyển dụng 70% người lao động là người địa phương. Dành tấm lòng chia sẻ khó khăn với quê hương, với người nghèo, ông đã ủng hộ 150 triệu đồng cho việc xây dựng các công trình địa phương và quỹ từ thiện. Ngoài ra còn hỗ trợ thường xuyên 200.000 đồng/tháng cho 2 hộ nghèo trong huyện và 1 hộ nghèo thuộc huyện Quốc Oai (Hà Tây)
Bùi Minh