Hoa Tây Bắc
Người phụ nữ dân tộc mường giỏi giang
Cập nhật: Thứ sáu, 5/10/2007 | 12:00:00 Sáng
 
Chị Nguyễn Thị Huệ "giỏi việc nước đảm việc nhà".
(HBĐT) - Đến xóm Vế, xã Piềng Vế (Mai Châu), đặt chân lên ngôi nhà sàn mát rượi, rộng đẹp, khang trang nhất xóm, chúng tôi được chủ nhà là chị Nguyễn Thị Huệ, một phụ nữ dân tộc mường duyên dáng đón tiếp niềm nở. Chị Huệ kể: chị sinh ra và lớn lên ở huyện Kỳ Sơn. Năm 20 tuổi, chị lấy chồng rồi theo chồng lên khai hoang, lập nghiệp tại vùng đất mới này. Quê cũ vốn nghèo, quê mới lại là dẻo đất vùng cao khó nhọc...

Việc trồng cây gì, con gì để ổn định lương thực và thay đổi cuộc sống là điều chị luôn trăn trở. ở Piềng Vế, đất đai vốn cằn cỗi, nguồn nước khan hiếm, đường giao thông thì gian nan lắm nỗi nên rất khó để phát triển kinh tế. Nhưng rồi, chị đã vượt lên cảnh đói nghèo nhờ bản tính cần cù, chịu khó, đảm đang. Cũng giống như các gia đình sinh sống nơi đây phải tự cấp, tự túc lương thực là chính, chị tần tảo sớm hôm làm mọi việc nhà để chồng yên tâm công tác từ cấy lúa, trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà...

 

Thời kỳ đầu, do đường xá còn quan ngại nên mọi sản vật chị làm ra mới chỉ để cải thiện bữa ăn trong gia đình chứ chưa thành sản vật hàng hoá trên thị trường. Dần dà, khi con đường được thông thương, người dân có điều kiện giao lưu, mở mang thị trường hàng hoá, chị Huệ không để bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Trên diện tích 2 chiếc ao rộng hàng nghìn m2, chị đầu tư nuôi thả cá dầm xanh, trôi, trắm..., trong đó cá dầm xanh - một loại cá đặc sản của huyện vùng cao Mai Châu được nuôi với số lượng lớn. Chị Huệ cho biết bình quân mỗi năm, chị thu được trên 5 tạ cá các loại. Bên cạnh đó, chị tập trung mở hướng chăn nuôi với quy mô lớn hơn nhiều so với trước. Trong khu chuồng trại của gia đình chị lúc nào cũng có 25 - 30 con lợn, 100 - 120 con gà đồi. Ngoài ra, chị vẫn duy trì trồng các loại rau cải, xu hào và vườn cây ăn quả cho mùa nào thức ấy.

 

Sản phẩm của chị bây giờ đã đến được muôn nơi rồi. Từ mẻ cá đến lứa lợn, lứa gà đều được lái thương tìm đến tận nơi mua. Người nông dân như chị không phải lặn lội đi ngựa thồ mất mấy chục cây số về chợ huyện bán nữa. Hiện nay, thu nhập từ chăn nuôi của chị đạt 30 triệu đồng/năm. Gia đình chị là một trong các hộ điển hình làm ăn giỏi ở xã. Khi điều kiện kinh tế khấm khá hơn, chị dồn công sức nuôi dạy con cái trưởng thành, học hành chu đáo. Gia đình chị nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hoá tiêu biểu. Không chỉ là người phụ nữ “đảm việc nhà”, chị Nguyễn Thị Huệ còn tích cực tham gia công tác xã hội. Hiện chị đang đảm nhiệm trọng trách là Phó Chủ tịch Hội nông dân xã. Với vai trò này, chị luôn nhiệt tình, gương mẫu thúc đẩy các phong trào, hoạt động của Hội ngày càng đi lên.

 

                                                                Bùi Minh     

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0051314597
Built by ICT Group