Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Kim Ngân

Chiều 20-7, Chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

 

Theo tờ trình, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét cơ cấu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV là 18 người như khoá trước, gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

4 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm:

Một Phó Chủ tịch thường trực giúp Chủ tịch về lĩnh vực dân tộc, đối ngoại, văn hoá, xã hội.
Một Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch về lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học và môi trường
Một Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch về lĩnh vực pháp luật, tư pháp.
Một Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch về lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

13 uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được phân công giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm các Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Tư pháp, Uỷ ban Kinh tế, Uỷ ban Tài chính Ngân sách; Uỷ ban Quốc phòng và an ninh; Uỷ ban Văn hoá Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Uỷ ban về các vấn đề xã hội; Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Đối ngoại, Tổng thư ký Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trưởng ban Công tác đại biểu và Trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Chiều cùng ngày, các Đoàn đại biểu QH họp để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn; thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

 

                                                                         Theo Hanoimoi

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục