Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh sáng nay, 28-7.

 

Sáng 28-7, ngay sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Theo tờ trình của Chủ tịch nước - Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Trần Đại Quang, thành viên được đề nghị phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ngay sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh với 98,78% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý.

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh được Quốc hội phê chuẩn gồm:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: 98,79% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý.

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng: 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý.

Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an: 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

 

                                                                                  Theo Nhandan

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục