(HBĐT) - Trận mưa lũ xảy ra từ đêm 13 đến rạng sáng 14/8 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh

 

 

Tình cảnh mưa lũ phá hủy ao đập thủy sản ở xã Vạn Mai(Mai Châu)

 

Tình trạng sạt lở, lũ quét, ngập úng trên các tuyến đường giao thông và nhà dân kéo dài nhiều giờ. 2 người bị lũ cuốn mất tích tại khu vực ngầm Hùng Sơn, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn). 20 nhà dân xóm So Lo 1, xã Phúc Sạn (Mai Châu) bị lũ ống đổ về ngập sâu nhà cửa, hư hỏng toàn bộ tài sản, phải trợ giúp lương thực. Nhiều tuyến đường tỉnh lộ của huyện Mai Châu hiện vẫn đang bị ách tắc và ngập chưa thể thông tuyến. Một số địa phương khác như thành phố Hòa Bình, Tân Lạc, Đà Bắc cũng sơ bộ tình hình mưa lũ với thiệt hại chủ yếu về cầu đường, tài sản của dân. Một số hộ dân phải sơ tán từ khu vực sạt lở về nơi an toàn. 500ha lúa, hoa màu bị nguy cơ giảm năng suất và mất trắng. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính 15 tỷ đồng. Công tác khắc phục hậu quả tại các địa phương bị thiệt hại đang được thực hiện khẩn trương.

 

Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đề nghị các địa phương thường trực 24/24h, giữ liên lạc thông suốt để nắm bắt thông tin, kịp thời chỉ đạo triển khai phương án phòng tránh đến nhân dân. Dự báo mưa giông sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong vài ngày tới.

                                                                                  

 

 

 

                                                                     Bùi Minh

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục