(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016), sáng 30/8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cho cán bộ, nhân dân vùng Chiến khu Mường Khói, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) và ông Đinh Công Truyền, cán bộ lão thành cách mạng ở thị trấn Mường Khến (Tân Lạc). Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện Lạc Sơn và Tân Lạc.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho cán bộ và nhân dân Chiến khu cách mạng Mường Khói.

 

Tại Chiến khu Mường Khói, sau khi tới dâng hương tại Nhà Bia tưởng niệm liệt sĩ và thăm Nhà truyền thống cách mạng trưng bày hiện vật lịch sử trong Khu di tích Chiến khu Mường Khói, Đoàn công tác đã có buổi gặp mặt thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ, nhân dân trong xã. 

 

Phát biểu tại đây, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống cách mạng của Chiến khu Mường Khói. Chiến khu là cái nôi đào tạo các bộ quân sự các tỉnh, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Tự vệ cứu quốc vùng Mường Khói cùng nhân dân đứng dậy cướp chính quyền góp sức giành chính quyền tại tỉnh lỵ Hòa Bình. Bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của gia đình có công với cách mạng, cán bộ, nhân dân Chiến khu Mường Khói, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn: Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển KT-XH địa phương, phấn đấu về đích xây dựng NTM.

 

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Đinh Công Truyền, năm nay 100 tuổi, là cán bộ lão thành cách mạng, có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng ông Đinh Công Truyền chuẩn bị nhận được danh hiệu 70 năm tuổi Đảng vào dịp 2/9. Đồng thời chúc ông luôn mạnh khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

 

     

                             PV

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục