(HBĐT) - Sáng 16/11, tại Cung văn hóa tỉnh đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử “Tỉnh Hòa Bình 130 năm xây dựng và phát triển”; thi ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hòa Bình năm 2016 và xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các ngành, huyện, thành phố.

 

Theo đánh giá của BTC, các cuộc thi đã được triển khai đúng kế hoạch, nhận được sự quan tâm chỉ đạo tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên, LLVT tham gia. Các cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử của tỉnh, bản sắc văn hóa quê hương. Qua đó, nâng cao nhận thức giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống, củng cố niềm tin, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ nhân dân xây dựng, phát triển tỉnh nhà trong thời kỳ đổi mới. Đây là những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao giải đặc biệt cuộc thi tìm hiểu lịch sử “Tỉnh Hòa Bình 130 năm xây dựng và phát triển” cho các tập thể và cá nhân.

 

Đối với cuộc thi tìm hiểu lịch sử “Tỉnh Hòa Bình 130 năm xây dựng và phát triển”, sau 5 tháng phát động đã nhận được 135.709 bài dự thi. Nhiều ngành, đơn vị có số lượng bài thi nhiều, vượt chỉ tiêu như: Sở GD&ĐT, huyện Lạc Sơn, Bộ CHQS tỉnh… Hàng trăm bài thi thể hiện sự công phu, tâm huyết trong nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Hòa Bình. Nhiều bài có nội dung, phương pháp thể hiện truyền cảm, độc đáo, sáng tạo, sâu sắc trong nhìn nhận phân tích, đánh giá về các sự kiện lịch sử, hình thức trình bày ấn tượng, kèm mô mình, tiểu cảnh mà chưa có cuộc thi nào từ trước đến nay có được. Đặc biệt có bài viết tay 1.600 trang A4.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các tác giả đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình 5 năm giai đoạn 2011 – 2015, thể loại văn học.

 

Kết quả, đối với giải cá nhân gồm: 1 giải đặc biệt (bà Bùi Thị Thanh Huyền, Hội Khuyến học tỉnh); 3 giải nhất, 7 giải nhì, 10 giải ba, 50 giải khuyến khích. Giải nhóm tác giả: 1 giải đặc biệt (nhóm Hữu Nghị, Học viện Chính trị CAND); 1 giải ba, 3 giải khuyến khích. Giải tập thể: 1 giải nhất (Công an tỉnh), 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến kích.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình 5 năm giai đoạn 2011 – 2015, thể loại thơ.

 

Đối với cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hòa Bình năm 2016, BTC đã nhận được 94 ảnh tham dự chấm vòng chung khảo của 19 tác giả chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh. Chất lượng các tác phẩm dự thi được nâng lên so với các cuộc thi trước, có nhiều tác giả trẻ tham dự. Qua 5 vòng chấm, BGK đã chọn và đề nghị trao giải gồm: 1 giải nhất (tác phẩm “Kim Bình mùa về” của Nguyễn Xuân Thanh), 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhì cuộc thi thi tìm hiểu lịch sử “Tỉnh Hòa Bình 130 năm xây dựng và phát triển” cho các tập thể, cá nhân.

 

Về giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, BTC nhận được đăng ký của 85 tác giả với 124 tác phẩm ở 8 thể loại: công trình nghiên cứu, văn học, loại múa và kịch sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc, thơ. Các tác phẩm phản ánh phong phú đời sống con người Hòa Bình.

 

 

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL và đồng chí Lê Va, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh trao giải nhất cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật tỉnh Hòa Bình năm 2016.

 

Kết quả xét: Thể loại công trình nghiên cứu có 1 giải B, 3 giải C, 3 giải khuyến khích. Thể loại văn học có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 4 giải khuyến kích. Thể loại múa có 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 5 giải khuyến khích. Thể loại mỹ thuật có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích. Thể loại thơ tiếng phổ thông có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích. Thể loại nhiếp ảnh có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích. Thể loại âm nhạc có 1 giải A, 1 giải B, 5 giải C, 2 giải khuyến khích.

 

                                                                                      Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục