(HBĐT) - Chiều 27/3 tại Nhà Văn hóa huyện Cao Phong, Huyện Cao Phong tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện (15/3/2002 - 15/3/2017); công bố đề án phát triển du lịch huyện giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Cao Phong.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương lao động hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong.

 

 

Huyện Cao Phong được thành lập (tách ra từ huyện Kỳ Sơn) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2002. Cao Phong – Mường Thàng - một trong bốn vùng Mường lớn của tỉnh đã đi vào huyền thoại sử thi đất Mường Hòa Bình. Nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh, chứa đựng nhiều truyền thuyết, huyền thoại gắn liền với nét đẹp truyền thống văn hóa. Nhân dân có truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thủy chung, nghĩa tình; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Cùng với đó, nơi đây còn được biết đến với nhiều chiến công vang dội, những năm tháng hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện với sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 

Vượt qua những khó khăn của những ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã đồng sức, đồng lòng, tận dụng, phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu, kế hoạch phát triển KT -XH. Cụ thể, trong 15 năm, kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định, bình quân tăng 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2016 đạt 32,8 triệu đồng/người, tăng gấp 12 lần so với thời điểm thành lập huyện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng CN -TTCN và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp (tỷ trọng nông, lâm nghiệp 46%; CN-TTCN 28%; dịch vụ 26%); thu NSNN trên địa bàn đạt gần 30 tỷ đồng, đạt 142% chỉ tiêu Nghị quyết năm…

 

Đặc biệt, Huyện xác định ưu tiên phát triển du lịch và nông nghiệp, trong đó phát triển nông nghiệp tập trung hai cây trồng chủ lực là cây có múi và mía. Đồng thời, phát huy tối đa sức mạnh nội lực của địa phương, kinh nghiệm trong canh tác nông nghiệp lâu đời theo hướng sản xuất hàng hoá. Bên cạnh những giải pháp nhằm đưa ngành sản xuất cây có múi đi vào chiều sâu, huyện luôn điều tiết cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo an ninh lương thực. Năm 2016, cây mía có trên 2.500 ha, giá trị kinh tế ước đạt 120 - 160 triệu đồng /ha; diện tích cây ăn quả có múi trên 2.000 ha (diện tích thời kỳ thu hoạch trên 900 ha, sản lượng ước đạt trên 23.000 tấn, giá trị kinh tế đạt từ 600 - 800 triệu đồng /ha).

 

Cùng với đó,  huyện thực hiện linh hoạt, thông thoáng về cơ chế, nhằm thu hút các doanh nghiệp, nguồn lực đầu tư trên địa bàn. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, nhiều công trình trọng điểm đã có đóng góp quan trọng đến sự phát triển KT -XH của huyện. Hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiệu quả cùng với những dấu ấn mới trong phát triển VH –XH. Sự nghiệp giáo dục, y tế phát triển đồng bộ, đúng hướng. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 21,8% (theo phương pháp tính đa chiều), đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai hiệu quả. Quốc phòng được đảm bảo; ANCT – TTATXH được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao. Hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố trong   sạch vững mạnh… Với sự nỗ lực, phấn đấu cao, huyện Cao Phong nhiều năm liền được xếp hạng thi đua năm trong tốp đầu của khối huyện, thành phố; được nhận nhiều cơ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba năm 2012.

 

Tại buổi lễ, Huyện Cao Phong đã công bố Đề án phát triển du lịch huyện giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Trong đó Đề án đã nêu cụ thể mục tiêu; định hướng, các giải pháp thực hiện…

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Phong đạt được trong 15 năm qua. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, huyện Cao Phong cần tiếp tục chủ động, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế; phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, giá trị gia tăng cao theo hướng sản xuất hàng hóa; phát huy khả năng đa dạng hóa sản phẩm, tuy nhiên không nên quá phụ thuộc vào một sản phẩm dẫn đến mất cân bằng sinh thái đất đai; đẩy mạnh phát triển du lịch kết hợp nông nghiệp, tăng ngày lưu trú của du khách; làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và khuyến khách các thành phần kinh tế phát triển; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động VH-TT, TD-TT, bảo vệ môi trường; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng củng cố hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao năng lực l;ãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng huyện Cao Phong thành vùng kinh tế năng động, nhiều sáng tạo của tỉnh.

 

                                                                          HD

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục