(HBĐT) - Trong khuôn khổ chương trình tham dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), ngày 19/7/2017, đồng chí Phăn - khăm Vị - pha - văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào thăm và làm việc tại tỉnh ta.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ Lào tại Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ TT-VH-DL; Thứ trưởng Bộ An Ninh; Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương; Phó Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên cách mạng Lào.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh Uỷ; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


 Đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm quan Bia Di tích lịch sử nơi đã diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng nhân dân Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh Uỷ đã giới thiệu khái quát đặc điểm tình hình và những thành tựu KT-XH, QP-AN của tỉnh đạt được trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Ôn lại truyền thống gắn bó, keo sơn trong mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam. Những dấu ấn trong quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Hòa Bình và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hòa Bình là nơi xuất binh của đoàn quân Tây Tiến sang chiến đấu bên nước bạn Lào. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Bình là nơi đã diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) vào tháng 2/1971 và huyện Lạc Thuỷ là địa điểm đặt Đài phát thanh Pha - thét Lào. Các hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và hai tỉnh Hủa Phăn, Luông pha băng...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã giành được trong thời gian qua. Nhấn mạnh, để năm 2017 thực sự là dấu ấn sâu sắc trong cán bộ, quần chúng và nhân dân hai nước về quan hệ đặc biệt thủy chung, trong sáng, mẫu mực, hiếm có Việt Nam - Lào, hai bên cùng chú trọng tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ hai nước. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các Bộ, ban, ngành, các đoàn thể, và địa phương hai nước, nhất là tỉnh Hoà Bình với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông pha bang. Riêng tỉnh Hòa Bình đang nghiên cứu đầu tư xây dựng trường học tặng tỉnh Hủa Phăn. Bày tỏ mong muốn nước bạn Lào phối hợp chặt chẽ trong việc sưu tầm những hình ảnh, hiện vật để phục vụ việc tôn tạo, trưng bày Di tích lịch sử nơi đã diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng Nhân dân Lào.

 

Đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng quà cho CBCS Bộ CHQS tỉnh.

 

Trong không khí thân mật, thắm tình đoàn kết, đồng chí Phăn - khăm Vị - pha - văn bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình dành cho Đoàn. Đồng chí đánh giá cao những đổi thay và phát triển mạnh mẽ của tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong những năm qua. Cho rằng đó là những bài học kinh nghiệm quý báu để các tỉnh nghèo của Lào nghiên cứu, học tập ứng dụng trong quá trình phát triển. Việc tỉnh Hòa Bình đầu tư tôn tạo Di tích lịch sử nơi đã diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng Nhân dân Lào có ý nghĩ rất lớn đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhất là việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đảng, Nhà nước Lào và các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc sưu tầm, cung cấp thông tin, hình ảnh, hiện vật để phục vụ việc làm nhiều ý nghĩa này. Đồng chí, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam, không ngừng vun đắp để mối quan hệ ngày càng đơm hoa kết trái, cùng nhau góp phần vào việc xây dựng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và hội nhập khu vực và thế giới, vì sự phồn vinh, thịnh vượng của các dân tộc.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã thăm Khu di tích Bia lịch sử nơi diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng Nhân dân Lào tại phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) và tặng quà cho CBCS Bộ CHQS tỉnh.

 

                                                                Đức Phượng



Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục