(HBĐT) - Ngày 16/8, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (16/8/1947 - 16/8/2017) và đón nhận Huân chương BVTQ hạng Nhì.


Dự lễ kỷ niệm về phía Bộ tư lệnh Quân khu 3 có Thiếu tướng Vũ Hải Sản, UV BCH T.Ư Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Quân khu cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Đảng uỷ, BTL Quân khu 3; các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS 9 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3. Về phía tỉnh có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh; đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ...


Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, UV BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 trao Huân chương BVTQ hạng Nhì cho CBCS LLVT tỉnh.

Được thành lập vào ngày 16/7/1947 tại xóm Khị (nay thuộc xã Nhân Nghĩa - Lạc Sơn), trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh đã trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh BVTQ. Trong 70 năm qua, các thế hệ CBCS LLVT tỉnh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua gian khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, LLVT tỉnh đã chiến đấu và phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 1.780 trận; tiêu diệt và bắt sống 3.406 tên địch; phá hủy 18 khẩu trọng pháo; bắn cháy, bắn hỏng 16 canô, tàu chiến, 51 xe vận tải; phá hủy 3 kho quân trang, quân dụng; thu 529 súng các loại và 120.000 viên đạn... Toàn tỉnh cũng đã có 955 người tham gia quân đội; 1.169.000 lượt người đi dân công, TNXP. Nhân dân trong tỉnh đã chi viện hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm phục vụ chiến trường.


Thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư ĐUQS tỉnh tặng cờ chúc mừng CBCS LLVT tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, LLVT tỉnh đã phối hợp với bộ đội chủ lực tạo nên một lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều hướng đón đánh máy bay Mỹ bảo vệ quê hương. Toàn tỉnh đã có 12.145 thanh niên lên đường nhập ngũ; 15.670 TNXP tham gia phục vụ chiến đấu; nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm phục vụ chiến trường. Tại hậu phương, quân và dân toàn tỉnh đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu 683 trận, bắn rơi 49 máy bay, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc.

Trong chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế, tinh thần đoàn kết, chiến đấu ngoan cường một lần nữa được thắp sáng, nhiều tấm gương tiêu biểu như liệt sỹ Quách Văn Thắm, Bùi Xuân Tiếp, Bùi Văn Tình đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.


Tại lễ kỷ niệm, Đảng ủy - BCHQS tỉnh đã tổ chức Hội thi ẩm thực Hậu cần nhân dân - hậu cần địa phương của các đơn vị LLVT tỉnh lần thứ II năm 2017. 

Với những thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT; 10/11 huyện, thành phố và 65 xã, phư­ờng, thị trấn, đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 5 tập thể, 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 01 Huân chư­ơng Hồ Chí Minh, 14 Huân chương Quân công, 32 Huân chư­ơng Chiến công; phong tặng và truy tặng 246 Bà Mẹ VNAH, 10 liệt sỹ được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và nhiều phần thư­ởng cao quý khác. Nhiều đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước đã trở thành tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.


Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh. 

Nhân dịp này, LLVT tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương BVTQ hạng Nhì; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng; Bộ tư lệnh Quân khu 3 và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND , UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam gửi lãng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 đã chúc mừng CBCS LLVT tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống. Đồng chí nhấn mạnh: trong 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, CBCS LLVT tỉnh đã luôn kế thừa và phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của quê hương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí mong rằng trong thời gian tới LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn tỉnh; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp SSCĐ của LLVT tỉnh; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CBĐV; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...


                                                                               Mạnh Hùng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục