(HBĐT) - Sáng 17/8, tại trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Hòa Bình, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình.

Tham dự các có đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc QH; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư TT BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; các đồng chí CBGV, nguyên CBGV- CNV, học sinh trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho trường PTDT Nội trú THPT Hòa Bình.

Diễn văn Lễ kỷ niệm do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nêu rõ: kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình là dịp để Đảng bộ, chính quyền, MMTQ, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà cùng CBGV, học sinh trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình, trường PTDT Nội trú THPT Hòa Bình nhớ lại những năm tháng không thể nào quên của một thời gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang. Một thời sôi nổi của một thế hệ thanh niên làm nên những kỳ tích trong xây dựng trường học kiểu mẫu, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN


Đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao tặng quà cho thầy, trò trường PTDT Nội trú THPT Hòa Bình.

Cách đây 59 năm, ngày 1/4/1958, Trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình được thành lập trên cơ sở mô hình trường thanh niên "Vừa lao động, vừa học văn hóa”. Ra đời trong bối cảnh, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra cam go, quyết liệt ở Miền Nam, quân và dân miền Bắc đang bắt tay vào xây dựngCNXH, với trọng trách to lớn là hậu phương lớn chi viện cho miền Nam. Đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và bước đầu xây dựng KT-XH theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Ngày 1/4/1958, ngôi trường mang tên "Trường học - Công trường” do Tỉnh đoàn Hòa Bình đề xuất đã được thành lập theo Quyết định của Tỉnh ủy Hòa Bình; sau đó trường đổi tên gọi là "Trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình”. Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, thầy trò nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, trở thành mô hình nhà trường điển hình được nhân rộng trên toàn quốc, được bạn bè quốc tế ghi nhận.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Di tích lịch sử văn hóa, Địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình.

Đặc biệt, ngày 17/8/1962, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình và CBGV, học sinh nhà trường vô cùng vinh dự, tự hào được đón Bác Hồ về thăm. Người đã để lại bút tích tặng nhà trường "Phải: Học tập tốt, lao động tốt. Cố gắng mãi, tiến bộ mãi”. Lời dạy của Bác đã trở thành mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu không những của Trường Thanh niên lao động XHCN Hoà Bình mà còn là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Kế thừa truyền thống Anh hùng của Trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình, những năm qua, trường PTDT nội trú Hòa Bình đã giành được nhiều thành tích mới hết sức quan trọng trong GD&ĐT, tổ chức tốt phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt”. Tiếp tục dẫn đầu các trường THPT toàn tỉnh và các trường trong hệ thống dân tộc trên toàn quốc về chất lượng dạy và học. Với những kết quả và thành tích đạt được nhà trường đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba, Cờ Luân lưu của Chính phủ, Cờ dần đầu phong trào thi đua "Hai tốt”...


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các hiện vật, hình ảnh tại nhà trưng bày.

Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình là nguồn động viên, khích lệ để CBGV-CNV và học sinh Trường PTDT nội trú PTTH Hòa Bình cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giữ vững là đơn vị dẫn đầu ngành GD&ĐT của tỉnh và khối giáo dục dân tộc thiểu số toàn quốc. Để đáp ứng yêu cầu đó, thời gian tới, nhà trường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng đội ngũ CBGV-NV đủ về số lượng hợp lí về cơ cấu, chuẩn về chất lượng, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có năng lực chuyên môn giỏi, trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, tác phong sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết gắn bó với nhà trường, luôn có khát vọng tiến bộ vươn lên; Triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục toàn diện và đào tạo học sinh có chất lượng, có trình độ học vấn phổ thông chất lượng cao. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh phù hợp và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp tâm lý lứa tuổi và đặc điểm học sinh dân tộc, giúp học sinh có kỹ năng sống. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dụctheo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Nâng cao trình độ cho giáo viên, nhân viên, tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học theo đúng qui định; Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy học và học tập của học sinh. Tạo điều kiện, động viên CBGV tự học và tham gia nghiên cứu khoa học và các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện GD&ĐT trong nhừng năm tiếp theo...


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh mở bút tích lời dạy của Bác.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho trường PTDT nội trú THPT Hòa Bình về thành tích xuất sắc trong sự nghiệp GD-ĐT từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016. Đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao tặng quà của Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho thầy, trò trường PTDT Nội trú THPT Hòa Bình.


                                       Tiết mục ca múa đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm.

Nằm trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, buối sáng cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành T.Ư đã dự lễ cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa, Địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình tại xã Yên Mông (TP Hòa Bình) ngày 17/8/1962. Năm 2008, địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình được UBND tỉnh cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, lan toả mạnh mẽ ý nghĩa lời dạy của Bác trong ngày về thăm trường và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Di tích đã được tu bổ, tôn tạo với tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Nhà hiệu bộ; nhà ở giáo viên; bức phù điêu tái hiện một số hình ảnh hoạt động của Bác về thăm trường và một số nét đặc trưng của nền văn hóa Hòa Bình; Bia chạm khắc bút tích lời dạy của Bác khi đến thăm trường; hồ nước...Sau khi cắt băng khánh thành, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương, tham quan nhà trưng bày, ghi cảm tưởng vào cuốn Sổ vàng khu di tích; mở bút tích lời dạy của Bác; trồng cây lưu niệm; thả cá trong khuôn viên khu lưu niệm.


                                                                           Đức Phượng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục