(HBĐT) - Chiều ngày 26/8, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào do đồng chí Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, UV BCH T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thanh Mịch, UV BTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui mừng được tiếp đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đồng chí đã giới thiệu khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt chính trị, kinh tế, VH-XH năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017 mà tỉnh nhà đạt được. Đồng thời, ôn lại truyền thống quý báu trong mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt - Lào nói chung, giữa 2 tỉnh Luông Pha Băng và Hòa Bình nói riêng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà cán bộ và nhân dân tỉnh Luông Pha Băng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Việc mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Luông Pha Băng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, tỉnh Hòa Bình sẽ tăng cường hợp tác phát triển toàn diện với tỉnh Luông Pha Băng và các địa phương khác của nước CHDCND Lào.Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, phối hợp tổ chức thực hiện và giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban, ngành, đoàn thể hai tỉnh.Qua đó, góp phần cùng cả nước mở rộng, thắt chặt quan hệ gắn bó keo sơn, tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt –Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào.



 

Đồng chí Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, UV BCH T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng thay mặt Đoàn đại biểu tặng quà lưu niệm cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta.



 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào.



 Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu về Khu di tích Bia lịch sử nơi diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng Nhân dân Lào cho Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Băng.



 Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào cùng lãnh đạo tỉnh ta tới thăm Khu di tích Bia lịch sử nơi diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng Nhân dân Lào tại phường Chăm Mát (TP.Hòa Bình).



Đồng chí Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, UV BCH T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống của Bộ CHQS tỉnh.

Trong không khí thân mật, thắm tình đoàn kết, đồng chí Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, UV BCH T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình dành cho Đoàn. Đồng chí đánh giá cao những thay đổi và sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Hòa Bình trong những năm qua. Đồng thời, mong muốn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Hòa Bình - Luông Pha Băng luôn bền vững và ngày càng phát triển. Đồng chí bày tỏ mong muốn: Thời gian tới, hai tỉnh cần tăng cường hợp tác về lĩnh vực kinh tế, nhất là trong phát triển nông nghiệp, thương mại và du lịch; hỗ trợ liên kết đào tạo cán bộ các ngành giáo dục, y tế,…; thường xuyên giao lưu văn hóa; tích cực trao đổi thông tin, tư liệu lịch sử giữa hai tỉnh, hai Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân dân các bộ tộc tỉnh Luông Pha Băng, đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình sức khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào cùng lãnh đạo tỉnh ta tới thăm Khu di tích Bia lịch sử nơi diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng Nhân dân Lào tại phường Chăm Mát (thành phố Hòa Bình) và ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống của Bộ CHQS tỉnh.


                  Thanh Sơn

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục