(HBĐT ) - Sáng ngày 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 20 vạn học sinh tỉnh ta đã cùng hân hoan bước vào năm học mới. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đúng 8h sáng, tại tất cả các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã cùng đồng loạt diễn ra lễ khai giảng năm học 2017 – 2018. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ngành, hội đoàn thể các cấp đã đến dự và chia vui với ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới.


* Tại trường PT DTNT THPT tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chia vui cùng với thầy và trò nhà trường nhân dịp năm học mới. Dự lễ khai giảng của nhà trường còn có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các huyện, thành phố, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


 Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường nhân dịp năm học mới.

 Năm học 2016 – 2017 vừa qua, chất lượng 2 mặt giáo dục của nhà trường đã tiếp tục được nâng lên. Nhà trường có 3 giáo viên đoạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên đoạt giáo viên giỏi cấp toàn quốc; 162 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, trường có 206/206 học sinh đỗ tốt nghiệp và đạt từ điểm sàn trở lên. Toàn trường có hơn 36% học sinh đạt học lực giỏi, 60% đạt học lực khá và gần 98% đạt hạnh kiểm loại tốt.


 Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây lưu niệm tại trường PT DTNT THPT tỉnh nhân dịp năm học mới.

 Năm học 2017 – 2018, trường PT DTNT THPT tỉnh có 674 học sinh, trong đó có 221 em học sinh vừa trúng tuyển vào lớp 10.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học qua. Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018, đồng chí nhấn mạnh: Nhà trường cần cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp cơ bản cho phù hợp với điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc thiểu số, thực hiện đổi mới giáo dục toàn diện. Xây dựng trường PT DTNT THPT tỉnh trở thành trường chất lượng cao, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số cho tỉnh.

* Tại trường THPT Sào Báy (Kim Bôi), đồng chí Lê Quốc Phong, UV dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện Kim Bôi đã đến dự, chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học 2016- 2017, thực hiện nhiệm vụ dạy và học, đội ngũ CB-GV nhà trường đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công việc, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Hiện nay, nhà trường có 100% giáo viên trình độ đạt và vượt chuẩn. Năm học vừa qua, nhà trường 43,4% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 96% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; tỷ lệ học sinh lên lớp, đỗ tốt nghiệp đạt trên 93%; chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều chuyển biến với 13 em đạt học sinh cấp tỉnh; 211 học sinh giỏi cấp trường… Với những thành tích trong học tập và giảng dạy, nhà trường vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen đơn vị xếp thứ 2 khối thi đua THPT và nội trú tỉnh.


Đồng chí Lê Quốc Phong, UV dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao 4 máy chiếu cho trường THPT Sào Báy (Kim Bôi), động viên thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt.

Năm học 2017- 2018, trường đón 294 học sinh chia thành 7 lớp, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 767 em. Nhà trường phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn; nâng tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 99%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 95% trở lên…

 

Lê Quốc Phong, UV dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Quốc Phong, UV dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã trao 4 máy chiếu cho nhà trường, tặng 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

*Tại huyện Lạc Sơn, đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UV TV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò trường THCS Yên Phú ( Lạc Sơn). Tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo Sở Tư pháp, Huyện ủy và các ban, ngành, đoàn thể huyện Lạc Sơn, xã Yên Phú.


 Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường THCS Yên Phú nhân dịp khai giảng năm học mới. 

Năm học vừa qua, trường THCS Yên Phú có 12 lớp với 348 học sinh. Tập thể nhà trường được Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng tập thể lao động tiên tiến và tập thể dẫn đầu khối các trường THCS trong huyện.


 Các em học sinh khối lớp 6 được chào đón vào trường tại lễ khai giảng.


 Các em học sinh tham gia trò chơi kéo co tại lễ khai giảng.

Năm học 2017 – 2018, trường có 14 lớp với 398 học sinh, trong đó học sinh khối 6 mới tuyển là 4 lớp, 113 học sinh. Nhà trường có 32 cán bộ, giáo viên. Năm học này, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

Dự lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, huyện, xã đã tặng nhà trường những bó hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp năm học mới. LLVT huyện tặng 2 suất quà cho 2 em học sinh nghèo vượt khó.

Sau phần lễ, đông đảo các em học sinh đã tham gia các trò chơi dân gian do nhà trường tổ chức.

* Tại Trường Tiểu học B Vĩnh Tiến khai giảng năm học mới, hòa chung không khí của học sinh cả nước, sáng ngày 5/9, Trường Tiểu học B xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đến dự và chung vui cùng nhà trường có đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;cùng lãnh đạo một sở, ngành của tỉnh.


Đồng chí đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của UBND tỉnh cho trường Tiểu học B xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi).

Trong năm học vừa qua, Trường Tiểu học B xã Vĩnh Tiến đã đạt được nhiều thành tích cao trong quả lý dạy và học. Chất lượng mũi nhọn được nâng lên rõ rệt, nhà trường có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Nhà trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tặng cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu khối các trường tiểu học; giấy khen của các cấp ủy Đảng và công đoàn vì có nhiều thành tích xuất sắc.


 Cô và trò Trường Tiểu học B xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) bước vào năm học mới.

Trong năm học mới, nhà trường có 395 học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động và phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện tốt việc giảng dạy tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục, mô hình trường học mới ở khối lớp 5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Các em học sinh Trường tiểu học B xã Vĩnh Tiến múa hát chào mừng năm học mới.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu khối tiểu học trong năm học 2016 – 2017 của UBND tỉnh cho nhà trường. Đại diện công ty Viettel, Ban CHQS huyện Kim Bôi, Ban CHQS xã Vĩnh Tiến đã trao tặng các phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.

Kết thúc phần lễ, thầy và trò nhà trường tổ chức phần hội với nhiều trò chơi hấp dẫn.

*Tại trường Lê Văn Tám, TP. Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Cửu, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 và trao tặng Cờ thi đua xuất sắc Đơn vị dẫn đầu khối giáo dục tiểu học cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TPHB).

Trong năm học 2016 – 2017, tập thể thầy và trò Trường TH Lê Văn Tám đã nỗ lực thi đua dạy tốt – học tốt, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết thúc năm học, trường đạt tỉ lệ học sinh lên lớp 100%; khoảng 66% học sinh trong toàn trường đã hoàn thành xuất sắc các nội dung học và rèn luyện; 100% học sinh lớp 5 được xét hoàn thành chương trình tiểu học; học sinh tham dự các kỳ thi đều đạt giải cao và tăng về số lượng so với năm học trước; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể đều duy trì tốt kết quả hoạt động; tập thể nhà trường được UBND thành phố công nhận là Tập thể Lao động Tiên tiến. Đặc biệt, với những thành tích nổi bật và toàn diện, trường TH Lê Văn Tám đã vinh dự được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu Khối Giáo dục tiểu học.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu khối giáo dục tiểu học cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TPHB).

Quyết tâm giữ vững các danh hiệu đã đạt được, trường TH Lê Văn Tám đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2017 – 2018. Trong năm học này, toàn trường có 25 lớp với 868 học sinh, 43 thầy, cô giáo. Nhà trường quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, chủ động và sáng tạo; duy trì và phát triển bền vững chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh năng khiếu; cam kết thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tiếp tục xây dựng nhà trường với 3 giá trị căn bản: An toàn – Sáng tạo – Hiệu quả./.


* Tại trường Mầm non Tân Thịnh B- TP Hòa Bình, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước đón chào năm học mới, cô và trò Trường Mầm non Tân Thịnh B- TP Hòa Bình đã tổ chức lễ khai giảng với cờ, hoa rực rỡ. Dự và chia vui với cô trò nhà trường có đồng chí Quách Tùng Dương, UVBTVTU, Bí thư Thành ủy. Đại diện Sở Giáo dục& Đào tạo, cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.


Thừa ủy quyền của thủ tướng chính Phủ, đồng chí Quách Tùng Dương, Bí thư Thành ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể nhà trường.

Trường Mầm non Tân Thịnh B có bề dày truyền thống 34 năm phấn đấu và trưởng thành. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Trường mầm non Tân Thịnh B đã được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Tại buổi lễ khai giảng năm học mới 2017-2018, tập thể nhà trường đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2016-2017 của UBND tỉnh; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo cho tập thể "Có thành tích trong đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017”.


                       Cô và trò Trường mầm non Tân Thịnh B múa hát đón chào năm học mới.

Năm học 2017-2018, nhà trường đón trên 300 trẻ đến lớp. Nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong dạy và học để đưa ngôi trường trở thành địa chỉ tin cậy về chất lượng giáo dục của thành phố, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục của xã hội trong thời kỳ đổi mới. 

*Tại Trường TH&THCS Dân Hạ: Tới dự và chúc mừng lễ khai giảng có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho thầy và trò trường TH&THCS Dân Hạ.

Trong năm học vừa qua, nhà trường có tổng số 17 lớp với 361 học sinh và 45 cán bộ giáo viên nhân viên. Kết quả giảng dạy và giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó học sinh giỏi cấp huyện là 38 em, học sinh giỏi cấp tỉnh 7 em; có 32 giáo viên giỏi cấp trường, 17 giáo viên giỏi cấp huyện và 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm học 2016-207, đối với bậc THCS xếp loại học lực khá giỏi chiếm 54%, học lực trung bình chiếm 46%; trên 91% xếp loại hạnh kiểm tốt. Đối với học sinh tiểu học 100% các em đạt chỉ tiêu về phát triển năng lực và phát triển phẩm chất, chỉ tiêu về các môn hoạt động giáo dục đạt 99%. Bên cạnh đó, nhà trường đã có 7 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp huyện và ứng dụng vào tổ chức thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả cao. Trong năm học mới này, nhà trường có 17 lớp học và 381 học sinh. Nhà trường đã tiến hành kiểm tra sửa chữa thay mới hệ thống cơ sở vật chất như bàn ghế, trang trí lớp học.... Thầy và trò Trường TH&THCS Dân hạ phấn khởi đón chào năm học mới 2017-2018 với một niềm tin sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.


Nhà trường chào đón các em học sinh vào lớp 1.

Nhân dịp này, nhà trường vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2016-2017. Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn đã tặng thưởng 20 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó động viên các em trong năm học mới.

*Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo sở TT&TT; sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo huyện ủy, công an huyện và các phòng ban chức năng huyện đã tới dự lễ khai giảng năm học mới và chung vui với cô và trò tại trung tâm.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho trung tâm

Là năm học đầu tiên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX huyện Lương Sơn được thành lập trên cơ sở sát nhập từ Trung tâm GDTX và Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơn từ ngày 01/08/2016 trực thuộc UBND huyện. Năm học vừa qua, nhà trường có 1190 em học sinh theo học chương trình 3 năm 2 bằng. Phối hợp với trường Cao đẳng nghề Hòa Bình, Cao đẳng CNTP Trung ương tổ chức truyển sinh đối tượng học hết THCS trên địa bàn huyện và mở lớp đào tạo hệ trung cấp cho hơn 400 em. Trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trung tâm đã mở được 6 lớp với hơn 200 học viên thuộc các ngành nghề: Mây tre đan, may công nghiệp, chăn nuôi gà. Kết quả chất lượng giáo dục năm học 2016-2017: Có 439 em xếp loại khá, giỏi chiếm 36,2%; 750 em xếp loại học lực TB chiếm 63%. Hạnh kiểm có 1057 em xếp loại khá trở lên. Thi tốt nghiệp THPT đạt 83,3%, tỷ lệ lên lớp đạt 98%.


Công an huyện trao tặng 5 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Lương Sơn.

Tại buổi lễ, Hội khuyến học huyện, Công an huyện, hội cha mẹ học sinh đã dành nhiều suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích học tập tốt của nhà trường.

*Tại trường tiểu học xã Thanh Nông, (Lạc Thủy), đồng chí Đinh Quốc Liêm, UVTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã dự lễ khai giảng năm học mới và chung vui với thầy và trò nhà trường. Năm học 2017 – 2018, trường tiểu học xã Thanh Nông đón 94 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 494 học sinh. Nhân dịp này, thầy và trò nhà trường Tiểu học Thanh Nông vinh dự đón Bằng công đạt chuẩn quốc gia mức độ I và đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh trao tặng.


Đồng chí Đinh Quốc Liêm, UVTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao bằng chứng nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I va Bằng khen của UBND tỉnh cho thầy và trò trường tiểu học xã Thanh Nông.

Những năm qua, nhà trường luôn được đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhờ đó, nhà trường luôn đứng ở tốp đầu khối các trường tiểu học của huyện. Trong năm học 2016 – 2017, cô và trò nhà trường không ngừng cố gắng để có được kết quả nổi bật trong phong trào thi đua, các cuộc vận động, chất lượng cuối năm học được đánh giá cao. Trong đó, 2 cô giáo đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh, 15 cô dạy giỏi cấp huyện. Đối với học sinh, toàn trường có 26 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 2 học sinh đạt giỏi cấp tỉnh. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; chỉ tiêu lên lớp trong các năm học đều đạt 99,8% trở lên. Năm học vừa qua, nhà trường đứng thứ 3 trong khối thi đua các trường tiểu học huyện Lạc Thuỷ. Nhân dịp năm học mới, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã tặng những phần quà ý nghĩa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường, giúp các em và gia đinh vơi đi một chút khó khăn trong những ngày đầu năm học mới.


Tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng của các cháu trường Tiểu học Thanh Nông, Lạc Thủy. 

* Tại trường TH&THCS Hào Lý (Đà Bắc), Đại tá Phạm Hồng Tuyến, UVTU, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Sở GD&ĐT, huyện Đà Bắc, cấp ủy, chính quyền xã đã đến dự lễ khai giảng và đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia.


Đồng chí Phạm Hồng Tuyến, UVTU, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho trường Tiểu học và THCS Hào Lý (Đà Bắc).

Năm học 2017-2018, nhà trường đón 30 học sinh vào lớp 1. Toàn trường có 32 cán bộ, giáo viên, 240 học sinh ở 2 khối tiểu học và THCS. Đây là năm thứ 2 sáp nhập trường tiểu học và THCS. Vượt qua những khó khăn ban đầu, nhà trường đã ổn định tổ chức bộ máy cán bộ, giáo viên và hoạt động dạy, học. Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo đủ để dạy các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Năm học 2016-2017, trường có 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 9 giáo viên giỏi cấp huyện.100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và vượt chuẩn. Kết quả xếp loại học sinh khối tiểu học có 98,5% tốt và đạt; khối THCS có 11,2% xếp loại học lực giỏi, 45,9% xếp loại khá, không có học sinh bỏ học và lưu ban. Khối THCS có 12 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 1 học sinh giỏi cấp tỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư.


Thừa ủy quyền,  lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017 – 2022 cho trường Tiểu học và THCS Hào Lý.


Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới của học sinh nhà trường. 

Trường tiểu học và THCS Hào Lý là trường đầu tiên trong tỉnh sau khi sáp nhập được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tại lễ khai giảng, trường đã long trọng đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2022. Trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Nhân dịp này,Liên đoàn lao động huyện tặng 1 suất quà trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội Khuyến học xã tuyên dương, khen thưởng cho 72 cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

* Tại trường phổ thông DTNT THCS&THPT Đà Bắc: Đồng chí Hoàng Văn Đức, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ;  lãnh đạo Huyện ủy và một số sở, ban, ngành của tỉnh đã hoà chung niềm vui trong ngày khai giảng năm học mới với 40 CBGV-CNV và 250 em học sinh nhà trường. Với bề dày gần 50 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, những năm qua, chất lượng dạy và học cùng cơ sở vất chất của trường phổ thông DTNT THCS&THPT Đà Bắc không ngừng được nâng cao. Riêng năm học 2016-2017, nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia, là đơn vị xếp thứ hai trong phong trào thi đua khối THCS và PTNT toàn tỉnh, với 80% học sinh hạnh kiểm tốt, trên 63% học lực khá giỏi; 26 học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Chi bộ nhà trường được công nhận là TCCS Đảng TSVM.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho nhà trường về thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ đã tặng lẵng hoa tươi thắm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh và chúc mừng CBGV và học sinh nhà trường. Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Hiệu trưởng và tập thể CBGV, học sinh nhà trường. 


 

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh nhà trường chào mừng năm học mới 

* Tại trường THCS Vạn Mai (Mai Châu): Dự lễ khai giảng và chung vui với thầy và trò nhà trường có đại tá Hà Tất Đạt, UVTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hà Tất Đạt, UVTV, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường THCS Vạn Mai.


Năm học 2017 - 2018 trường THCS Vạn Mai đón nhận 42 học sinh vào lớp 6.

Trong những năm học qua, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ nhà trường luôn được công nhận đạt TSVM; tập thể nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen. Nhà trường có 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Có 2 đồng chí quản lý đạt chuẩn đào tạo; 14/14 giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 14% vượt chuẩn, có 7 giáo viên dạy giỏi cấp trường. 2 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Về chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Trong lễ khai giảng năm học mới, thầy và trò nhà trường THCS Vạn Mai đã đón nhận 42 em học sinh vào lớp 6. Đưa tổng số học sinh của nhà trường lên 137 học sinh. Trong năm học 2016 - 2017 nhà trường có 11% trong tổng số học sinh có học lực giỏi, 42,3% có học lực khá. Nhà trường cũng có 27 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 4 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Về cơ sở vật chất, nhà trường đã được quan tâm, đầu tư xây dựng đảm bảo phục vụ tốt việc dạy và học cho học sinh. Với những cố gắng, nỗ lực đó, bước vào năm học mới 2017 - 2018 nhà trường đã được UBND tỉnh trao chứng nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia.


Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho nhà trường.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Quỹ bảo trợ chăm sóc trẻ em tỉnh đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh của nhà trường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

*Tại huyện Yên Thủy, trường Mầm non xã Hữu Lợi (Yên Thủy) tổ chức "Ngày hội đến trường của bé” năm học 2017-2018. Tới dự có đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, sở GTVT; lãnh đạo Huyện ủy Yên Thủy cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.


Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường Mầm non Hữu Lợi (Yên Thủy) nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học 2016-2017, trường Mầm non Hữu Lợi có 14 nhóm, lớp với 336 học sinh và 46 CB, GV, NV. Trường có 5 điểm trường gồm 1 khu trung tâm và 4 điểm chi. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tương đối đầy đủ theo quy định. Nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập thể nhà trường là đơn vị xếp thứ nhì khối thi đua được UBND tỉnh tặng bằng khen. Có 35 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 5 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, chi bộ nhà trường đạt TS-VM. Trong năm học mới 2017-2018, nhà trường đón 70 cháu 3 tuổi vào mẫu giáo.


Sau lễ khai giảng, nhà trường tổ chức các trò chơi dân gian cho các cháu. 

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa và quà chúc mừng, động viên thầy và trò nhà trường. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, sở GTVT, Huyện ủy Yên Thủy và các đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tặng nhiều suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Tại Trường tiểu học Mường Khến, Tân Lạc, thầy và trò nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2017-2018. Đến dự  có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo, Liên đoàn lao động, UBND huyện Tân Lạc.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

 Trong năm học vừa qua, trường tiểu học thị trấn Mường Khến có 19 lớp với 584 học sinh. 32/32 giáo viên của nhà trường đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện, trong đó 7 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cuộc thi giải toán qua Internet, nhà trường có 44 em tham dự giải cấp huyện, 9 em cấp tỉnh và 7 em toàn quốc. Cuộc thi Olympic Tiếng Anh có 33 em tham dự giải cấp huyện, 3 em cấp tỉnh và 2 em toàn quốc. Nhà trường tham gia đầy đủ các cuộc thi do phòng giáo dục đào tạo và sở giáo dục đào tạo tổ chức. Chi bộ nhà trường đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.


Sau phần lễ học sinh trường tiểu học Mường Khến tham gia các trò chơi do nhà trường tổ chức

Trong năm học mới 2017-2018 trường có 19 lớp với tổng số 612 học sinh, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên. Đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn cũng như khả năng nghiệp vụ, điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học được chuẩn bị đầy đủ đáp ứng yêu cầu dạy và học.  

 *Trường mầm non Nam Phong (Cao Phong) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018. Đến chung vui cùng cô và trò nhà trường có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở khoa học & công nghệ, Sở Giáo dục & đào tạo; lãnh đạo huyện Cao Phong.


Đồng chí Nguyễn Thị Oanh UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận TU tặng quà chúc mừng cô và trò trường mầm non Nam Phong (Cao Phong) nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học 2016 - 2017, nhà trường chăm sóc nuôi dưỡng 353 trẻ. 100% trẻ được học 2 buổi/ ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới và được ăn bán trú tại trường. Toàn trường có tổng số 40 giáo viên trong đó:14 giáo viên giỏi cấp huyện, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 5 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 33 lao động tiên tiến cấp huyện. Chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh 3 năm liên tiếp. Trường được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dịc cấp độ III. Đặc biệt trường mầm non Nam Phong được công nhận danh hiệu lá cờ đầu khối mầm non trong toàn huyện.


Các em học sinh trường mầm non Nam Phong (Cao Phong) tham gia các hoạt động vui chơi trong khuôn viên nhà trường.

Năm học 2017 - 2018, nhà trường có 398 cháu học sinh trong đó: khối mẫu giáo gồm 11 lớp với 308 học sinh, khối nhà trẻ gồm 3 nhóm với 90 cháu. Với những thành tích đạt được trong năm học này nhà trường phấn đấu tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn quốc gia và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận đã tặng quà chúc mừng cô và trò trường mầm non Nam Phong. Đại diện Sở khoa học & công nghệ, Sở giáo dục & đào tạo và lãnh đạo huyện Cao Phong có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cô và trò nhà trường.

*Tại trường THPT Mường Bi (Tân Lạc), đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, Huyện ủy Tân Lạc đã đến dự chung vui và chúc mừng gần 800 thầy, trò trường THPT Mường Bi bước vào năm học mới 2017-2018.


Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trào cờ đơn vị dẫn đầu phong thi đua năm học 2016-2017 cho trường THPT Mường Bi.

Năm học 2016-2017, nhà trường có trên 700 em học sinh, học tại 19 lớp của 3 khối 10, 11 và 12. Năm học qua, nhà trường đã thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học. Số lượng học sinh khá, giỏi của trường đạt tỷ lệ 34,9%, học sinh yếu chiếm tỷ lệ 7,7%. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt, khá đạt 91,3%. Về giáo dục mũi nhọn, nhà trường có 70 em được công nhận học sinh giỏi cấp trường và 38 em học sinh được công nhận là học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, thể chất; có 3 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cáp tỉnh. Kết quả thi đua cuối năm nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh và được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối thi đua.


Tiết mục múa hát chào mừng ngày khai giảng năm học mới của cô, trò trường THPT Mường Bi (Tân Lạc).

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong thi đua năm học 2016-2017 cho trường THPT Mường Bi (Tân Lạc).

* Tại Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, hơn 1.300 học sinh và giáo viên Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TPHB) vui mừng, phấn khởi dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018. Dự chia vui với thầy trò nhà trường có đồng chí Đặng Quang Ngàn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Đặng Quang Ngàn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình trao cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu” khối THPT năm học 2016-2017 cho trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TPHB).

Năm học 2016-2017, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tiếp tục đạt được những thành tích nổi bật trong công tác dạy và học. Trường đã thành công và là điển hình trong việc xây dựng chương trình nhà trường phù hợp, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học trải nghiệm, bắt kịp xu thế phát triển của nền giáo dục hiện đại, tạo điều kiện để học sinh được hưởng môi trường giáo dục lành mạnh, hiện đại, văn minh. Cùng với đào tạo chất lượng mũi nhọn nhà trường chú trọng giáo dục, trang bị kỹ năng mềm, hướng học sinh phát triển toàn diện. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua tỷ lệ học sinh nhà trường đỗ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó 98,7 học sinh được nhập học các trường đại học danh tiếng, gần 30 học sinh đủ điều kiện nhận học bổng du học nước ngoài. Trong các kỳ thi giáo viên, học sinh giỏi trường luôn giữ vững thành tích.


Đại diện VNPT Hòa Bình tặng quà  cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Với những kết quả đạt được, năm học 2016-2017, nhà trường được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ "Đơn vị xuất sắc”, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu” khối THPT toàn tỉnh, góp phần vào thành tích chung giáo dục trung học Hòa Bình là đơn vị đứng đầu bậc giáo dục trung học toàn quốc.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Đặng Quang Ngàn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh và trao tặng lẵng hoa chúc mừng cô, trò nhà trường. Đại diện một số doanh nghiệp đã trao tặng những phần quà, suất học bổng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

*Ngày 5/9, trường THCS Cao Thắng (Lương Sơn) đã  tổ chức lễ đón bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia đúng dịp khai giảng năm học mới 2017 – 2018 và ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường.

Phát huy bề dày 40 năm xây dựng và trưởng thành, quy mô trường lớp, chất lượng giáo dục của trường THCS Cao Thắng ngày càng được nâng cao và phát triển. Đây cũng là "chiếc nôi” đào tạo nhiều cán bộ cấp tỉnh, huyện và cán bộ quản lý giáo dục. Trong 3 năm học gần đây, phong trào "dạy tốt, học tốt” được quan tâm, đẩy mạnh. Nhà trường có 65 em học sinh giỏi các cấp. Năm học 2016 – 2017, tỷ lệ học sinh lực học giỏi đạt 21,4%, lực học khá đạt 44,8%, hạnh kiểm tốt đạt 81,8%, khá đạt 15,1%, không có học sinh hạnh kiểm yếu, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. 100% cán bộ, giáo viên của nhà trường đạt chuẩn và vượt chuẩn. Cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học khang trang, đáp ứng yêu cầu. Nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.


Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn trao bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia cho trường THCS Cao Thắngng Bi (Tân Lạc).


Đại diện Công an huyện trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó. 

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đại biểu đến từ các Sở, Ban, ngành tỉnh, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, các thế hệ học sinh đã về dự, chúc mừng, đồng thời trao tặng 5 xe đạp và 27 suất quà cho các em học sinh vượt khó.

 


 

                                                                         Nhóm PV


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục