(HBĐT) - Ngày 17/10, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang đã chủ trì buổi làm việc và kiểm tra hiện trường các tuyến đường giao thông huyện Đà Bắc. Cùng dự có lãnh đạo các Sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Công Thương, Nông Nghiệp & PTNT, Công an tỉnh.


Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Đà Bắc xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm ngày 9 -11/10 gây lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Thống kê thiệt hại về người có 6 người chết, 5 người mất tích, 8 người bị thương. Về nhà ở có 50 nhà dân bị sập hoàn toàn và lũ cuốn trôi, 325 hộ bị sạt lở đất vào nhà, 3 nhà tốc mái. Huyện đã di dời khẩn cấp 211 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện còn 345 hộ dân cần di dời khẩn cấp do hiện tượng đồi trên phía sau nhà bị nứt, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở cao gây mất an toàn. Giao thông trên địa bàn cũng bị thiệt hại nặng nề. Hiện tại các tuyến đường bộ liên xã bị xói mòn bề mặt đường nghiêm trọng, tại các điểm ngầm lũ đã rút nhưng do sạt lở nên gây tắc cục bộ các tuyến đi các xã, hiện còn 4 xã bị cô lập hoàn toàn về đường bộ. Đường liên các xóm bị sạt lở nhiều đoạn không lưu thông được. Tuyến đường 433 từ thành phố Hòa Bình vào trung tâm huyện đã thông tuyến tạm thời. Tuyến từ thị trấn Đà Bắc đi Đồng Nghê mới thông xe đến km78 tại xã Suối Nánh.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang cùng đoàn kiểm tra khảo sát điểm tái định cư Ca Lông, xã Đồng Chum (Đà Bắc). 

Sau khi kiểm tra hiện trường tại trên tuyến đường 433, khảo sát thực tế điểm dự kiến tái định cư cho các hộ hiện mất nhà cửa, đoàn kiểm tra đã làm việc với huyện về triển khai các biện pháp khắc phục các thiệt hại. Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện tìm kiếm người mất tích. Lực lượng công an ứng trực 24/24h duy trì việc đảm bảo an ninh trật tự, nhất là ở khu vực di dân. Các Sở, ngành liên quan chủ động trong việc báo cáo các Bộ, ngành, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo khắc phục thiệt hại. Với huyện Đà Bắc, việc cần làm ngay là tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, rà soát tổ chức cứu trợ sát với nhu cầu thực tế làm đầu mối phân hàng cứu trợ, cấp ngay bạt, dây và hỗ trợ giúp hộ dân mất nhà căng dựng lều bạt để tạm thời ổn định dân cư, cấp gạo khẩn cấp để không hộ dân nào bị thiếu gạo ăn. Về phương án di dân tái định cư đối với các hộ đang ở vùng sạt lở, huyện Đà Bắc khẩn trương mời các tổ tư vấn đo đạc, quy hoạch điểm tái định cư để triển khai các bước tiếp theo. Văn phòng UBND tỉnh ra thông báo giao Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất, kiến nghị của huyện Đà Bắc ứng hỗ trợ khẩn cấp khoảng 12 tỷ đồng bố trí xây dựng khu dân cư cho 180 hộ đã phải di dời, 4 tỷ đồng khắc phục về giao thông.

*Cùng ngày, đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải đã nắm bắt tình hình thiệt hại về giao thông trên địa bàn 2 huyện Đà Bắc, Tân Lạc.


Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trao 100 triệu đồng góp phần hỗ trợ tỉnh ta khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang đã thông tin tới Thứ trưởng về những thiệt hại xảy ra trong đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 9 - 11/10 vừa qua. Bên cạnh thiệt hại lớn về người, vấn đề giao thông của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, với hàng nghìn điểm sạt lở hiện đang cần khắc phục, các ngầm, cầu, giao thông đường bộ bị hư hỏng, thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng. Nghiêm trọng nhất là tuyến đường tỉnh 433 hiện giao thông bị tàn phá nghiêm trọng.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chia sẻ những khó khăn, mất mát của tỉnh trong những ngày qua. Trong thẩm quyền được phép, đồng chí hứa sẽ ủng hộ với tinh thần cao nhất, ưu tiên dành một phần kinh phí từ Quỹ Dự phòng bảo trì đường bộ Trung ương để hỗ trợ tỉnh xử lý các điểm giao thông bị sụt trượt. Trước hết là cấp ngay 3.000 rọ thép và nghiên cứu đề xuất của tỉnh hỗ trợ 200m rầm cầu vượt suối tại khắc phục tình trạng lũ cắt đứt ngần và cầu tại Km78 và Km78+400. Trong chuyến nắm bắt, đồng chí Thứ trưởng cũng đã trao số tiền 100 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Giao thông Vận tải quyên góp ủng hộ nhằm hỗ trợ tỉnh ta khắc phục hậu quả thiên tai.


                                                                                   Bùi Minh


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục