(HBĐT) - Ngày 5/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đi thăm, tặng quà Tết cho hộ dân bị thiên tai, gia đình chính sách và hộ nghèo tại huyện vùng cao Đà Bắc nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo Bộ LĐTB&XH, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở LĐTB&XH, Hội Chữ thập đỏ tỉnh,  Sở NN&PTNT.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà tại khu tái định cư xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc. Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chia sẻ với những khó khăn, mất mát về người và của mà người dân huyện Đà Bắc nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung phải gánh chịu trong đợt mưa lũ tháng 10/2017 vừa qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã biểu dương và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục hậu quả thiên tai, công tác di dời dân và bố trí tái định cư. Nhất là việc tìm được nơi ở mới cho người dân bị sạt lở, sớm ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trò chuyện, chia sẻ với bà con xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) trước thềm năm mới.

 


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho người dân xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc).

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm tiếp tục quyên góp, ủng hộ, để người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư. Phó Thủ tướng mong rằng với những nỗ lực các cấp chính quyền người dân khu tái định cư sẽ được đón một cái tết ấm no sum vầy. Đồng bào nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung không ngừng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng làng bản ngày càng có cuộc sống khá hơn.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các Bộ, ngành trung ương, tỉnh Hòa Bình và đặc biệt là huyện Đà Bắc cần quan tâm hơn nữa đến chính sách dân tộc,  tạo điều kiện về xây dựng cơ sở vật chất và quan tâm đến chính sách việc làm cho đồng bào dân tộc, nhất là con em vùng đặc biệt khó khăn…


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi gia đình chính sách tại xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc).



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm, tặng quà và thắp hương tại gia đình Cụ Nguyễn Văn Hậu, cố lão thành Cách mạng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Hòa Bình.

Để động viên kịp thời các hộ dân vùng bị thiên tai, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tặng 35 suất quà cho 35 hộ dân tái định cư, hộ gia đình chính sách ở xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã tặng 100 suất quà cho 100 hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai, gia đình thuộc diện khó khăn, gia đình chính sách huyện Đà Bắc, mỗi suất quà trị giá 1 triệu 100 nghìn đồng. Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ LĐTB &XH, Hội chữ thập đỏ Việt Nam…đã tặng quà nhiều phần quà Tết có ý nghĩa cho người dân khu tái định cư xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã đến thăm tặng quà và thắp hương tại gia đình cụ Nguyễn Văn Hậu, lão thành Cách mạng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Hòa Bình.


H.T

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục