Trong tiết trời ấm áp đầu Xuân, sáng 20-2 (tức mùng 5 Tết), hàng nghìn người dân ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác đã đến Gò Đống Đa (Hà Nội) dâng hương, tham dự Lễ hội kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2018) và tưởng nhớ công lao to lớn của vị Hoàng đế lỗi lạc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Tới dự, có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, TP Hà Nội, các địa phương kết nghĩa với quận Đống Đa.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tưởng niệm công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Ngay từ sáng sớm, các đoàn tế lễ đã thực hiện nghi lễ dâng hương, rước kiệu, múa rồng thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và khách thập phương tham dự. Trước giờ khai mạc lễ hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội, đại biểu các tỉnh, đại diện tầng lớp nhân dân Thủ đô đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm Vua Quang Trung cùng các tướng lĩnh, binh sĩ nghĩa quân Tây Sơn.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã ôn lại chiến công hiển hách của anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Vào mùa xuân Kỷ Dậu 1789, dưới sự chỉ huy của Quang Trung - Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn đã hành quân thần tốc, táo bạo tiến công vào kinh thành Thăng Long, đánh tan hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh mà tiêu biểu Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta.

 

Lễ hội thu hút hàng nghìn du khách thập phương cùng nhiều đoàn tế lễ của Hà Nội và các địa phương lân cận tới dâng hương, tưởng niệm người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

 

Múa sanh tiền là một phần không thể thiếu trong lễ hội.

 

Đoàn rước kiệu Ông, Bà dưới chân tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải của dân tộc.

Sau buổi lễ là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Trung ương thực hiện, tái hiện cuộc chiến đấu thần tốc, bất ngờ của nghĩa quân Tây Sơn làm nên Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Phần hội diễn ra sôi nổi với các tiết mục múa tứ linh, múa quạt, múa sinh tiền, cờ người, cờ tướng, các trò chơi dân gian…

 

Tiếng trống vang lên, kèm theo là các tiết mục hát múa đón xuân.

 

Tái hiện hình ảnh Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ, Công chúa Ngọc Hân cùng các tướng lĩnh trong trận Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.


Cùng với màn múa rồ

 

                                             TheoNhandan

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục