(HBĐT) - Ngày 8/3, Đoàn công tác nữ ĐBQH Việt Nam và nữ trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp đoàn công tác, tỉnh ta có các đồng chí : Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện một số sở, ngành và Hội LHPN tỉnh.


Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hòa Bình; làm lễ dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình thủy điện Hòa Bình và thăm Bảo tàng Không gian văn hóa Mường.

Trong buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh Hòa Bình. Trong đó khẳng định: Năm 2017, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song, nhờ sự quan tâm ủng hộ của trung ương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực. Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, phụ nữ được bình đẳng với nam giới trên nhiều lĩnh vực; không còn hủ tục "trọng nam, khinh nữ”, phụ nữ được tham gia vào nhiều công việc, nhiều lĩnh vực quan trọng. Đến nay, 100% huyện, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn đều có Ban vì sự tiến bộ phụ nữ… Nhân dịp này, thông qua các nữ đại sứ, các nhà ngoại giao quốc tế quan tâm giới thiệu tiềm năng, hình ảnh của tỉnh Hòa Bình đến các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài, góp phần để tỉnh Hòa Bình thu hút đầu tư, hợp tác, trao đổi trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng, UV BCT, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã cảm ơn sự đón tiếp chân thành, nồng hậu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình dành cho đoàn công tác. Đồng chí bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Hòa Bình đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gìn giữ quốc phòng, an ninh. Đặc biệt là công tác cán bộ nữ có sự tiến bộ vượt bậc so với các tỉnh miền núi phía Bắc. Tin tưởng rằng với những nền tảng đã được tạo dựng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình sẽ chung sức, chung lòng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Chung tay xây dựng đất nước việt Nam giàu đẹp. Tại diễn đàn này, đồng chí Tòng Thị Phóng đã gửi lời cảm ơn tới các đại sứ nữ, nữ trưởng các cơ quan ngoại giao đã dành sự quan tâm tới đất nước, con người việt Nam. Cuộc gặp gỡ, giao lưu thân tình giữa các nữ đại sứ và nhóm nữ ĐBQH Việt Nam tại Hòa Bình, vùng đất giàu tiềm năng, ấm tình đoàn kết sẽ là nền tảng để duy trì, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

 


Phó Chủ tịch TT Quốc Hội Tòng Thị Phóng và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh cùng các nữ đại biểu Quốc hội trồng cây lưu niệm trong khuôn viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình thủy điện Hòa Bình.


Các đại biểu thăm quan tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các nữ ĐBQH, nữ trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.


Đoàn công tác của nhóm nữ ĐBQH Việt Nam và nữ trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên và các đối tượng được bảo trợ tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hòa Bình.

 

Thúy Hằng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục