(HBĐT) - Sáng 31/3, tại Sân vận động tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VI năm 2018. Tới dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Bộ VH-TT&DL và một số tỉnh bạn. Tham dự lễ khai mạc còn có trên 5.000 người, gồm 2.000 học sinh làm nền, khối diễu hành, đồng diễn, cùng đông đảo nhân dân.

Trong nền nhạc hùng tráng, lễ khai mạc được mở đầu bằng màn rước cờ Tổ quốc, cờ Olympic, ảnh Bác Hồ, biểu tượng Đại hội và diễu hành biểu dương lực lượng của 31 khối với sự tham gia của trên 1.700 người đại diện cho các ngành, giới, lực lượng vũ trang, các huyện, thành phố. Ngọn lửa truyền thống được lấy từ Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh do vận động viên kiện tướng cấp quốc gia Đinh Văn Linh và 15 vận động viên xuất sắc của các đoàn rước về trước lễ đài. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã châm đuốc thắp sáng đài lửa của đại hội. Ngọn lửa sẽ rực cháy trong suốt những ngày diễn ra các môn thi đấu của đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Đại hội nhấn mạnh: Đại hội TDTT là ngày hội của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy sự nghiệp TDTT phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT-XH. Đồng thời, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để các địa phương, ngành đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp TDTT một cách toàn diện. Tiến tới Đại hội cấp tỉnh, 100% huyện và xã, phường, thị trấn đã tổ chức Đại hội, cao nhất từ trước đến nay. Thông qua đại hội là cơ sở để tỉnh tuyển chọn lực lượng VĐV xuất sắc tham gia đại hội TDTT toàn quốc. Với tinh thần thể thao "Đoàn kết, trung thực và cao thượng”, đồng chí đề nghị hội đồng trọng tài làm việc công tâm, khách quan, chính xác, các vận động viên thi đấu hết mình để đạt kết quả cao nhất.

Đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thực hiện theo lời Bác, "dân cường thì nước thịnh”. Hãy lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp, gắng tập thể dục, rèn luyện sức khỏe để lao động, học tập tốt.

Sau phần tuyên thệ của đại diện trọng tài, vận động viên,các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Bộ VH,TT&DL đã trao hoa, cờ cho các đoàn tham dự Đại hội.Đại hội kết thúc bằng màn trình tấu chiêng đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường của 500 tay chiêng và màn đồng diễn sôi động, ấn tượng được dàn dựng công phu với chủ đề "Hòa Bình - Đổi mới, xây dựng và phát triển” gồm 3 chương. Chương 1 - "Tiếp bước cha ông”; chương 2 - "Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; chương 3 - "Đoàn kết dân tộc, vững bước tương lai” do 800 học sinh, sinh viên các trường Tiểu học Võ Thị Sáu, THPT Ngô Quyền, Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình biểu diễn.

Đại hội TDTT tỉnh năm 2018 quy tụ gần 2.000 vận động viên đến từ 13 đoàn, gồm 11 huyện, thành phố và Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh. 10/14 môn thi đấu trong khuôn khổ của Đại hội, gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, việt dã, cờ vua, cờ tướng, bơi vượt sông, bơi các cự ly, quần vợt đã được tổ chức thành công. BTC đã trao 48 bộ huy chương cho các vận động viên đoạt giải. 4 môn còn lại là bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy và điền kinh được tổ chức thi đấu sau lễ khai mạc (từ ngày 1 - 3/4) tại sân vận động tỉnh và nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội: 


Khối rước ảnh Bác Hồ "Tự tôi ngày nào cũng tập"


Khối cờ thể thao- biểu tượng cho khí thế, sức mạnh của phong trào thể thao.


Khối chiêng diễu hành tại Đại hội 


Ngọn đuốc được vận động viên kiện tướng cấp quốc gia Đinh Văn Linh cùng 15 vận động viên tiêu biểu lấy từ tượng đài Bác Hồ


Đoàn đại biểu tham dự Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI năm 2018.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thắp sáng đài lửa Đại hội.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UNBD tỉnh – Trưởng BTC Đại hội phát biểu khai mạc. 


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UNBD tỉnh – Trưởng BTC Đại hội tặng cờ lưu niệm cho các đoàn.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tổng cục TDTT (Bộ VH,TT&DL) tặng cờ lưu niệm cho các đoàn.

Màn đồng diễn tại Đại hội.

 Đông đảo nhân dân đến xem Lễ khai mạc Đại hội.

Nhóm phóng viên VH-XH


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục