(HBĐT) - Ngày 13/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác.

 Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nồng nhiệt chào đón đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, UV Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian qua, hai nước Việt Nam - Lào đã sát cánh bên nhau, hợp tác và cùng phát triển. Khu di tích Bia lịch sử nơi diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng Nhân dân Lào tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình là minh chứng về mối quan hệ chặt chẽ, đặc biệt giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng Lào, hai dân tộc Việt Nam - Lào. Tỉnh Hòa Bình đã có nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển với các địa phương của Lào. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình sẽ làm hết sức mình, hợp tác, phát triển, góp phần gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, UV Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, UV Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và đầm ấm, thắm tình anh em mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình dành cho Đoàn. Đồng chí bày tỏ mong muốn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hòa Bình với nước Lào nói riêng, Việt Nam – Lào nói chung sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tăng cường sự hợp tác về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; giúp đỡ về đào tạo cán bộ, phát triển du lịch, văn hóa, thể thao; thường xuyên trao đổi, thông tin về di tích lịch sử giữa tỉnh với các địa phương của Lào, hai nhà nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thanh Sơn

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục