(HBĐT) - Sáng 29/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương NCT sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2008-2018. 


Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn trao giấy khen cho các tập thể, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào " Người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2008-2018.


Lãnh đạo Hội Khuyến học huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.

 Hưởng ứng phong trào thi đua"Tuổi cao - Gương sáng" do Trung ương Hội phát động, trong những năm qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Lương Sơn đã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo bền vững. Với uy tín cao, sự mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, cùng vốn kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng lao động, nghiệp vụ phong phú, đa dạng của mình, người cao tuổi huyện Lương Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, đa dạng hoá ngành nghề, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, góp phần làm giàu cho gia đình và xã hội. Toàn huyện Lương Sơn hiện có trên 10 nghìn hội viên NCT, trong đó có 179 người cao tuổi đạt tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực nông – lâm nghiệp – thủy sản, công nghiệp, thương mại, dịch vụ có mức thu nhập mỗi năm từ 200 triệu đồng trở lên, đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Trong đó, có 14 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện với doanh thu hàng năm từ 500 triệu đồng/năm trở lên; 01 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh có doanh thu gần 2 tỷ đồng/ năm. Tiêu biểu như gia đình bà Trần Thị Ân ở thôn Trại Sáu, xã Nhuận Trạch phát triển chăn nuôi bò sữa có mức thu nhập 1,8 tỷ đồng/ năm; bà Bùi Thị Minh Thức ở Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn mở xưởng thêu, kinh doanh tổng hợp, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật; bà Nguyễn Thị Khuôn ở thôn Chợ Bến, xã Cao Thắng hành nghề đông y và kinh doanh tổng hợp có mức doanh thu mỗi năm 800 triệu đồng...

Tại hội nghị, UBND huyện Lương Sơn đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua " Người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2008-2018; 14 hộ gia đình NCT được tặng giấy khen đạt danh hiệu "Người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2008-2018. Ban đại diện Hội NCT huyện Lương Sơn tặng giấy khen cùng phần thưởng cho 7 tập thể có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua " Người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi”. Hội Khuyến học huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương./.

                                                                    Thanh Hoàn 

                                       (Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)




Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục