(HBĐT) - Chiều 14/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến công tác ứng phó với siêu bão Mangkhut. Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng BCĐ T.Ư về PCTT, các bộ, ngành liên quan, 27 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì hội nghị ở điểm cầu của tinh.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì ở điểm cầu của tỉnh

Trên thế giới hiện có 9 cơn bão, trong đó bão Mangkhut là cơn bão mạnh nhất với cường độ cấp 17 đang hoạt động ở phía đông Philippin và bắt đầu ảnh hưởng đến Ludong, dự báo sẽ đi vào Đông Bắc biển Đông trong sáng 15/9 với sức gió cấp 14-15, giật cấp 17, có khả năng rất cao ảnh hưởng đến nước ta vào ngày 17/9 (thứ 2). Vùng ảnh hưởng trực tiếp là khu vực Bắc bộ đến Thanh Hóa, cường độ bão rất mạnh, cấp 12,13 (giật cấp 14) và gây mưa lớn cho Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

BCĐ T.Ư về PCTT yêu cầu: Đối với tuyến biển đảo kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú. Tùy vào tình hình cụ thể thực hiện cấm biển kể cả tàu thuyền du lịch xong trước 10 giờ ngày 16/9. Tổ chức sơ tán dân trên các phương tiện lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng trũng thấp ven sông, ven biển đến nơi an toàn hoàn thành trước 17 giờ ngày 16/9. Đối với khu vực đồng bằng và đô thị kiểm tra, hướng dẫn, rà soát phương án sơ tán dân tại các vùng trũng ven sông, ven biển, tập trung thu hoạch lúa đã chín, gia cố nhà cửa, công trình, cấm giao thông trên những vị trí trọng yếu, nhất là cầu vượt biển. Đối với các tỉnh ven biển xem xét cho học sinh nghỉ học vào ngày 17/9. Đối với tỉnh miền núi triển khai ngay các đội xung kích, rà soát các khu vực nguy cơ cao sạt lở, lũ ống lũ quét nhất là khu vực đồi ông Tượng, khu vực trượt sạt tổ 26, phường Đồng Tiến; Mường Lát, Thanh Hóa...

Nhấn mạnh bão Mangkhut là cơn bão mạnh có ảnh hưởng lớn, sau bão có khả năng gây mưa lớn trên diện rộng gây lũ ống, lũ quyét ngập úng, để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng yêu cầu BCH T.Ư về PCTT, Ủy Ban Quốc gia về TKCN, các bộ, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương các phương án chủ động ứng phó cụ thể kịp thời sát thực tế, tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền cảnh báo về tình hình cơn bão, tập trung rà soát các công trình hạ tầng, các công trình trọng điểm, các khu vực ven biển, khu vực trũng thấp, ven biển, đô thị, các khu vực trượt sạt, lũ ống, lũ quét... cố gắng cao hạn chế thiệt hại do bão gây ra, bảo vệ tính mạng và tài sản người dân. 



                                                                               PV


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục