(HBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta, chiều ngày 6/10, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ do đồng chí TS. Enkhbat, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv làm trưởng đoàn đã tới chào xã giao đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy.

Cùng tham gia tiếp đón đoàn, phía tỉnh ta có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở Ngoại vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh.


Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv, (Mông Cổ) chào xã giao đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Ông TS. Enkhbat, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv (Mông Cổ) chân thành cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian tiếp đoàn. Đồng thời thông tin lại kết quả chuyến thăm tỉnh Hòa Bình trong hơn 1 ngày qua, trong đó nhấn mạnh: Lãnh đạo HĐND, UBND, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu. Sau cuộc hội đàm diễn ra vào sáng 5/10, HĐND 2 tỉnh: Tuv (Mông Cổ) và Hòa Bình (Việt Nam) đã thống nhất một số nội dung hợp tác về các lĩnh vực nông nghiệp; văn hóa, du lịch và công nghiệp, thương mại. Đoàn đã được đi thăm mô hình phát triển du lịch, mô hình nông nghiệp (vùng cam Cao Phong) và Khu công nghiệp Lương Sơn. Qua chuyến thăm quan, tìm hiểu cho thấy tỉnh Hòa Bình phát triển kinh tế khá năng động, có nhiều kinh nghiệm để đoàn học tập để về triển khai, ứng dụng tại tỉnh Tuv. Hai tỉnh Tuv (Mông Cổ) và Hòa Bình (Việt Nam) đều có những tiềm năng, thế mạnh để cùng trao đổi hợp tác cùng phát triển. Mong rằng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ quan tâm ủng hộ để thúc đẩy quá trình hợp tác phát triển của 2 tỉnh Hòa Bình, Tuv nói riêng và 2 quốc gia Việt Nam, Mông Cổ nói chung.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv, (Mông Cổ).


Đồng chí Bí thư tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv, (Mông Cổ)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vui mừng chào đón ông TS. Enkhbat, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv và các đại biểu HĐND tỉnh Tuv, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ đến thăm Hòa Bình. Tin tưởng rằng sau chuyến thăm này mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh Hòa Bình (Việt Nam) và Tuv (Mông Cổ) sẽ tạo một bước ngoặt mới. Hòa Bình là tỉnh có nền văn hóa lâu đời. Địa giới giáp với thủ đô Hà Nội, có tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, công nghiệp du lịch, thương mại. Hiện, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều mặt hàng nông nghiệp, công nghiệp xuất khẩu ra các nước và mong muốn mở rộng tới thị trường các nước, trong đó có Mông Cổ. Trên cơ sở kết quả cuộc hội đàm, giao Văn phòng HĐND 2 tỉnh đứng ra làm đầu mối cung cấp, trao đổi thông tin về tiềm năng, thế mạnh của nhau để thúc đẩy việc hợp tác phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn ông TS. Enkhbat và các đại biểu HĐND tỉnh Tuv đã đến thăm Hòa Bình. Tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ có ý nghĩa đặc biệt góp phần vun đắp mối quan hệ giữa 2 tỉnh Hòa Bình, Tuv nói riêng và 2 quốc gia Việt Nam, Mông Cổ nói chung ngày càng bền chặt.


                                                                      Thúy Hằng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục