(HBĐT) - Sáng 04/3, tại thành phố Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình - Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng T.Ư; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình; Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng, các sở, ngành của 7 tỉnh.

Năm 2018, các tỉnh trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã có nhiều phong trào thi đua thiết thực, đa dạng về hình thức, cách thức thực hiện. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của các tỉnh. Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến từng bước được đổi mới; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm; công tác khen thưởng được kịp thời, đúng quy định, chất lượng được nâng lên.


Toàn cảnh hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng của Cụm năm 2018.



Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng của Cụm năm 2018.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn các tỉnh đều đạt khá, tiêu biểu như Hòa Bình đạt 8,36%, Yên Bái đạt 6,31%, Tuyên Quang đạt 8,04%, Phú Thọ đạt 8,34%, Thái Nguyên đạt 10,44%, Bắc Giang đạt 16%, Bắc Kạn đạt 6,2%. Công tác giải quyết việc làm và nhất là giảm tỷ lệ hộ nghèo của các tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch, tiêu biểu như Hòa Bình giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 14,74%, Yên Bái còn 4,29%, Phú Thọ còn 7,4%, Thái Nguyên còn 2%, Tuyên Quang còn 15,3%, Bắc Giang còn 7,31%...

Các phong trào thi đua như: cải cách hành chính; thanh tra, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo; quốc phòng – an ninh; chung sức xây dựng nông thôn mới; xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức CTXH...đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả chấm điểm thi đua năm 2018, tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu với 875 điểm; tỉnh Hòa Bình đứng thứ 2 với 860,5 điểm...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 của các tỉnh trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Đồng thời đề nghị trong năm 2019, các tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, cách làm hay, đặc biệt là các tấm gương, điển hình trong đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả như phong trào khởi nghiệp, giảm nghèo, cải cách hành chính, thi đua theo chuyên đề. Các tỉnh cần quan tâm công tác khen thưởng, trong đó đặc biệt chú trọng khen thưởng, động viên, khích lệ người lao động trực tiếp.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đề xuất: Sắp xếp khối thi đua theo tỉnh/thành phố đồng nhất với khối thi đua của các ngành thuộc Bộ; cần có sự thống nhất trong việc xác định chuẩn chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH theo chỉ tiêu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao; nên bổ sung thêm kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020 và việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ địa phương.


Lãnh đạo các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019.



Các đại biểu tham quan mô hình nuôi cá lồng trên vùng hồ sông Đà.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các tỉnh đã đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung vào nhiệm vụ của năm 2019; tích cực phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Hội nghị đã thông qua kết quả thi đua năm 2018, thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho tỉnh Thái Nguyên; tặng Bằng khen cho tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ. Suy tôn tỉnh Yên Bái làm cụm trưởng và tỉnh Thái Nguyên làm cụm phó Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2019.

Các đại biểu cũng đã thảo luận và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên trong Cụm thi đua tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và thảo luận tại hội nghị, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh đã phát động; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và Kế hoạch 5 năm 2016-2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các tỉnh đề ra. Tiếp tục chỉ đạo củng cơ bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, phổ biến, nêu gương học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình - Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2018 tặng Bằng khen cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thi đua khen thưởng của Cụm năm 2018.


Dương Liễu


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục