Ông Đinh Đăng Điện, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: huyện đã sẵn sàng sơ tán gần 1700 hộ dân nếu nước sông Đà ở mức báo động cấp III. Toàn bộ hệ thống chính trị của huyện, phương tiện tại chỗ sẽ được huy động để sơ tán dân đến nơi an toàn. Người dân cũng đã được tuyên truyền và chuẩn bị tinh thần khi huyện phát lệnh là phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp di chuyển. Lực lượng công an, quân đội đã chủ động xây dựng phương án tác chiến để cứu dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của dân.
Huyện Kỳ Sơn có 6/10 xã, thị trấn với khoảng 2.000 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp khi hồ thuỷ điện xả lũ. Toàn huyện có hai tuyến đê bao chính với chiều dài trên 28 km. Theo thiết kế, hệ thống đê chống được lũ với mức nước hạ lưu từ 22 - 23m, tương ứng với 15.000 m3 trên một giây. Nếu vượt quá mức xả trên thì phải thực hiện sơ tán dân phía ngoài đê đến nơi an toàn để bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân.

Nhiều hộ dân còn chủ quan với lũ bão
Năm nào cũng vậy, cùng với việc xả lũ của Công ty thuỷ điện Hoà Bình luôn là nỗi lo lắng của những người dân vùng hạ lưu sông Đà. Diễn biến thời tiết phức tạp, nước sông dâng to, đồng nghĩa với việc sạt lở các triền đê, ngập úng diện tích sản xuất hoà màu, đe dọa đến tài sản và tính mạng của nhân dân. Cơn bão số 5 sảy ra vào cuối năm 2007 đã làm thiệt hại khá lớn đến nhà cửa, tài sản, hoa màu của nhân dân. Đặc biệt là việc Công ty Thuỷ điện Hoà Bình mở 6 cửa xả đã làm nhiều khu vực bờ Sông Đà bị sạt lở, một số điểm đê ở xã Phú Cường, Trung Minh bị nước lũ khoét sâu vào thân đê, nhiều đoạn đường cũng bị sói lở. Điển hình là đoạn đường thuộc xóm Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh, nước sông dâng cao làm sạt lở 1/2 mặt đường.
Mặc dù sự nguy hiểm của việc xả lũ trên sông Đà đã thấy rõ, song vì cuộc sống mưu sinh nên nhiều hộ dân vẫn bám trụ mảnh đất của mình, làm nhà, sản xuất ngay gần triền đê, mép sông. Tuy chưa có thiệt hại về người trong các mùa mưa lũ trước, song nhiều diện tích hoa màu, ao cá của nhân dân đã bị nước dâng ngập, phá huỷ, gây hư hỏng nặng. Trong đó, không ít diện tích gần mép sông đã bị sạt lở gần hết, như bãi ngô ở các xã Hợp Thành, Hợp Thịnh. Ông Lê Văn Canh, xóm Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh cho biết: Mỗi khi mùa mưa bão về, nước sông dâng to. Đêm nằm ngủ nghe rõ tiếng bờ sông lở ầm ầm, sáng dậy thấy hàng chục bụi tre ven sông biến mất.

Hệ thống cầu cống xuống cấp rất nguy hiểm khi có mưa lũ
Để chủ động phòng chống lũ bão trong năm nay, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn đã có những biện pháp phù hợp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động người dân di dời tài sản tránh xa nơi nguy hiểm, huy động sức dân khi có lũ về. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Trung Minh cho biết: Xã đã củng cố Ban chỉ huy phòng, chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng kế hoạch sơ tán dân ở những nơi nguy hiểm khi sảy ra mưa to, gió lớn. Các phương tiện như xe ô tô vận tải, công nông... của nhân dân trong xã cũng đã được huy động cho công tác này. Nếu phải sơ tán dân, xã cũng đã bố trí sẵn các khu vực an toàn để dân chuyển tài sản, con người đến trú ẩn. 4 xóm có vị trí trên cao cũng đồng ý tiếp nhận và giúp đỡ các hộ dân sơ tán đến nơi ở mới.
Ông Đinh Đăng Điện - Chủ Tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động phòng chống thiên tai, Huyện đã xây dựng phương án sơ tán dân khi có sự cố xả lũ lớn hồ thuỷ điện Hòa Bình. Yêu cầu của công tác này là: Chủ động, nhanh chóng, tự giác sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn; nghiêm chỉnh chấp hành lệnh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của huyện, kiên quyết chống tư tưởng chủ quan, coi thường lũ lụt; Giữ vững an ninh trật tự nơi ở và nơi sơ tán, ổn định tình hình đời sống nhân dân; Chủ động vật chất (lương thực, thực phẩm), đảm bảo cho nhu cầu tại nơi sơ tán ít nhất 10 ngày, chính quyền địa phương, hộ gia đình nơi sơ tán có trách nhiệm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ở, nơi sinh hoạt cho nhana dana vùng thiên tai trong thời gian sơ tán; các cửa hàng lương thực, thực phẩm, Công ty cổ phần thương nghiệp, Công ty cổ phần dược chuẩn bị đủ lượng hàng phục vụ nhân dân nơi sơ tán; Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế xã, các Trạm xá cơ sở tổ chức cấp cứu, điều trị lưu động, đảm bảo cơ sổ thuốc điều trị kịp thời...
Với sự chủ động như vậy, huyện Kỳ Sơn đã sẵn sàng đối phó với những diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm nay, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Ngọc Vinh