Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Hòa cùng niềm vui của những người làm báo trên cả nước, những người làm báo tỉnh Hòa Bình phấn khởi, tự hào kỷ niệm 85 năm ngày thành lập báo chí cách mạng Việt Nam. Là dịp để tưởng nhớ lại công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo vĩ đại của dân tộc và cùng nhìn lại chặng đường 85 năm xây dựng và phát triển của nền báo chí cách mạng.
Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Báo Thanh Niên – cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội, tờ báo do Bác Hồ sáng lập ra số đầu tiên đã mở đầu cho lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Mặc dù tờ báo mới xuất bản được 88 số nhưng đã góp phần kêu gọi nhân dân đoàn kết đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp. Đặc biệt, góp phần quan trọng vào việc truyền bá Chủ nghĩa Mác – LêNin, huấn luyện cán bộ, chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập, rèn luyện Đảng ta; anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới mà còn là nhà báo vĩ đại. Sự nghiệp báo chí của Người đã để lại cho những thế hệ người làm báo về sau nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu.
Từ tờ báo Thanh niên – tờ báo cách mạng đầu tiên của những người yêu nước Việt Nam, đến nay, nước ta đã có 706 cơ quan báo in, 528 tạp chí, 76 Đài PT – TH, 21 báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí TƯ và địa phương với 17.000 người làm báo được cấp thẻ. 85 năm qua, nền báo chí cách mạng đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và tổ quốc. Nhất là sau hơn 20 năm đổi mới đất nước, báo chí nước ta luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong việc động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.
Cùng với báo chí cả nước, sự nghiệp báo chí cách mạng của tỉnh ta dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ và toàn diện; đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ chính trị được giao; thực sự là cầu nối giữa Đảng với dân, giữa nhân dân với Đảng. Trong suốt những năm qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh như: Báo Hòa Bình, Đài PT – TH tỉnh, Báo Văn nghệ, TTXVN, Báo nhân dân thường trú tại Hòa Bình và Đài TT – TH các huyện, thành phố đã phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực khắc phục những khó khăn, hạn chế, phấn đấu để báo chí trở thành đội quân xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng và nhân dân.
Các cơ quan báo chí không chỉ coi trọng việc phát hiện, giới thiệu, biểu dương những nhân tố mới, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, hay động viên, cổ vũ những cách làm hay, mô hình mới mà còn tích cực tham gia đấu tranh với những mặt trái của xã hội, phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT – XH, giữ vững AN – QP trên địa bàn toàn tỉnh.
Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa thông tin, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Những năm gần đây, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều khởi sắc, tổ chức được nhiều hoạt động phong phú thu hút hội viên. Toàn hội hiện có 111 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội trực thuộc. Hội đã cùng với chuyên môn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên như: Viết về công tác xây dựng Đảng, kỹ năng viết ký, phóng sự trên báo viết và truyền hình…Trong năm 2010, Hội cũng đã tổ chức thành công Hội báo xuân Canh Dần và tổ chức đoàn cồng chiêng đi biểu diễn khai mạc Hội báo xuân toàn quốc tại thủ đô Hà Nội. Cùng với đó, hàng năm, Hội luôn chú trọng việc tổ chức chấm và trao giải báo chí cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, phấn đấu để Hội thực sự trở thành “mái nhà chung” đoàn kết, tập hợp hội viên.
Những năm qua, Báo Hòa Bình, Đài PT – TH tỉnh đã tạo được những bước đi vững chắc, trở thành người bạn tinh thần không thể thiếu của đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan báo chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, vận động, cổ vũ nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở. Nhiều chuyên mục, chuyên đề được đăng tải trên Báo Hòa Bình, Báo Hòa Bình điện tử và phát sóng trên Đài PT – TH có chất lượng cao, mang đậm hơi thở cuộc sống được cán bộ, nhân dân phấn khởi đón nhận như: Tuyên truyền về công các xây dựng Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền về công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp người dân xóa đói giảm nghèo, vươn tới làm giầu chính đáng. Bên cạnh đó, các mảng đề tài về phòng chống tham nhũng, lãng phí, các tai – tệ nạn xã hội, công tác giữ vững AN – QP, phát triển văn hóa, giáo dục, văn nghệ, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân… cũng được các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền mạnh, làm phong phú thông tin, nâng cao chất lượng tờ báo, buổi phát sóng… Góp phần vào thành tích chung của lực lượng báo chí tỉnh nhà, các chi hội nhà báo Báo Văn nghệ Hòa Bình, Văn phòng Hội Nhà báo, TTXVN thường trú tại Hòa Bình đều nỗ lực đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực, địa phương của mình.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, ưu điểm, báo chí tỉnh ta vẫn còn những tồn tại, yếu kém cần khắc phục, đó là: Có những nội dung tờ báo, buổi PT – TH chất lượng chưa cao, chưa hấp dẫn độc giả, người xem. Còn thiếu những bài viết, phóng sự truyền hình có chất lượng cao để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn. Có những hội viên hội nhà báo tỉnh còn non yếu về nghiệp vụ, kỹ năng làm báo. Cơ sở vật chất của các cơ quan báo chí còn hạn chế… Những vấn đề này đặt ra cho các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo và trực tiếp các nhà báo phải có phương hướng khắc phục hữu hiệu để thúc đẩy sự nghiệp báo chí cách mạng của tỉnh nhà phát triển ngày một vững mạnh. Để làm được điều đó, đòi hỏi các nhà báo phải thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị để không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận với thông tin, công nghệ mới mà còn phải nhạy cảm, tỉnh táo trong xử lý thông tin và đưa thông tin. Viết báo cần xuất phát từ cái tâm trong sáng của người làm báo, vì lợi ích của dân tộc và quyền lợi chính đáng của nhân dân, nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, là cầu nối giữ Đảng với dân, giữa dân với Đảng.
Trước mắt, công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, có kế hoạch tuyên truyền đậm nét, sâu rộng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị và tuyên truyền thường xuyên, xuyên suốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề của từng năm mà điểm nhấn của năm 2010 là “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”.
Hai là, tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung, cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng, xây dựng mô hình nông thôn mới và các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nhằm làm cho toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, động viên mọi tầng lớp nhân dân phát huy nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, thu hút đầu tư, tạo nên sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội.
Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền về công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng TSVM.
Bốn là, tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền về giữ vững AN – QP, cảnh giác với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch cũng như tuyên truyền toàn diện về văn hóa, xã hội, gương người tốt, việc tốt… để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân cùng phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày cầng giầu đẹp, vững mạnh.
Năm là, về công tác Hội, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí ở tỉnh ta cần tiếp tục bồi dưỡng, trau dồi LLCT, nhất là quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm vẻ vang của báo chí và nhà báo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên; giáo dục nhà báo, hội viên giữ gìn phẩm chất cách mạng và Hội nhà báo cùng các chi hội cần chú trọng tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực để thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt BCH Hội Nhà báo tỉnh cùng hội viên, những người làm báo tỉnh nhà xin tỏ lòng biết ơn tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong suốt những năm qua đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, các nhà báo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
Đinh Văn Ổn
Chủ tịch HNB tỉnh - TBT Báo Hòa Bình