Thời sự trong ngày
Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân
Cập nhật: Thứ ba, 17/8/2010 | 5:04:39 Chiều
 
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh và Nguyễn Trường Phong nhận kỷ niệm chương do Bộ Công an trao tặng.

(HBĐT) - Ngày 17/8, Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2010) và 5 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” 2005 - 2010. Tới dự và chúc mừng có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành đoàn thể và các thế hệ CBCS qua các thời kỳ.

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của lực lượng CAND nói chung và LLCA tỉnh nói riêng. Cùng với lực lượng CAND cả nước, ngay từ khi ra đời, CAT đã cùng toàn Đảng, toàn dân bước vào cuộc đấu tranh gian khổ, gay go, quyết liệt chống phản cách mạng, bảo vệ thành quả XHCN và chính quyền nhân dân. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm l­ược, CAT đã đấu tranh đập tan âm m­ưu phá hoại của các tổ chức phản động, cùng nhân dân xây dựng phong trào:“Bảo mật phòng gian”, “Bảo vệ trị an, bảo vệ vững chắc hậu phương, bảo vệ các chiến dịch quân sự, bảo vệ hàng vạn dân công đi phục vụ hỏa tuyến. Phối hợp khám phá nhiều tổ chức phản động, các ổ nhóm, tổ chức gián điệp. Chiến công của LLCA tỉnh đã góp phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo tiếng gọi thiêng liêng “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, hàng trăm CBCS Công an tỉnh đã tình nguyện chi viện cho chiến trường. Đồng thời vừa đẩy mạnh lao động sản xuất, vừa kiên quyết đánh trả chiến tranh phá hoại miền Bắc của Đế quốc Mỹ bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong thời kỳ thi công Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, LLCAT tỉnh đã bảo vệ an toàn từ khi khảo sát thiết kế cho đến quá trình xây dựng và vận hành với hàng vạn công nhân và chuyên gia; hàng nghìn tấn thiết bị vật tư siêu trường, siêu trọng, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nư­ớc, các phái đoàn cấp cao; tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm và đẩy lùi TNXH. Triệt phá hàng trăm ổ nhóm l­ưu manh chuyên nghiệp, giết ng­ười, c­ướp của, trộm cắp. Hàng nghìn đối tượng bị xử lý trước pháp luật, đập tan ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn, bảo vệ an toàn cho Công trình thuỷ điện Hoà Bình.

 

Từ khi tái lập tỉnh, LLCA đã tích cực đổi mới tổ chức, hoạt động công tác, tăng cường cho lực lư­ợng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, bám sát địa bàn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân củng cố và tăng cường thế trận ANND.Đảm bảo ANTT trên các lĩnh vực KT - VH - XH; phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm m­ưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phòng ngừa và ngăn chặn sự gia tăng tội phạm. Phát huy sức mạnh của QCND trong phong trào Bảo vệ ANTQ, mở các đợt tấn công truy quét tội phạm, bài trừ TNXH. Từ năm 2005 đến nay, LLCA tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT, đảm bảo an ninh các vùng dân tộc, an ninh văn hóa. Liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong 5 năm qua, đã điều tra, khám phá làm rõ 2.297 vụ án về TTXH, đạt tỷ lệ trên 80%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ trên 95%; triệt phá 285 ổ, nhóm tội phạm, bắt xử lý 1.170 đối tượng hình sự, 1286 đối tượng TNXH; Xử lý 678 vụ, 943 đối tượng phạm tội về ma túy thu 182,7 kg heroin, 9.189 viên MTTH và nhiều tang vật liên quan. Phát hiện, làm rõ 51 vụ tội phạm về tham nhũng và quản lý kinh tế, 4 vụ tội phạm về môi trường, thu hồi nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng. Đặc biệt,  kịp thời khám phá nhanh nhiều vụ án phức tạp, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp taxi... Bắt, vận động đầu thú 312 đối tượng truy nã. Lập hồ sơ đưa 116 đối tượng vào CSGĐ, 44 đối tượng vào TGD, 1.200 đối tượng vào CSCB; quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn gần 3000 lượt đối tượng.

 

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLCA tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Trong chiến tranh cũng như thời bình, CBCS luôn  mưu trí trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu. Đã có 23 đồng chí hy sinh và nhiều đồng chí đã đóng góp một phần xương máu của mình vì độc lập của tổ quốc, vì sự bình yên của nhân dân. Ghi nhận những chiến công đó, LLCA tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng ba; 3 đơn vị được phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVTND”; hơn 400 tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.

 

Hàng năm, vào dịp 19/8 cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với nhiều hoạt động phong phú; gặp mặt, tôn vinh các điển hình tiên tiến có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Thông qua phong trào, quần chúng đã cung cấp nhiều nguồn tin, giúp LLCA điều tra khám phá hàng trăm vụ án; cảm hóa, giáo dục hàng nghìn lượt đối tượng tại gia đình và địa bàn dân cư, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà LLCA tỉnh đã đạt được trong 65 năm qua. Đồng chí mong rằng, trong những năm tới LLCA tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân trên tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Thấm nhuần 6 Điều Bác Hồ dạy CAND, CBCS cần phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xứng đáng là công cụ chuyên chính sắc bén của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ giữ gìn ANTT. Góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Nhân dịp này, Bộ CA đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì an ninh tổ quốc” cho đồng chí Bùi Văn Tỉnh và Nguyễn Trường Phong (Chủ tịch HND tỉnh).

 

 

*Cùng ngày, khu I, thị trấn Cao Phong đã tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân BVANTQ. Đông đảo cán bộ và nhân dân toàn khu dân cư đã về dự hội, cùng nhìn lại kết quả 5 năm phát động phong trào Toàn dân BVANTQ.

 

     

    Nhân dân khu I biểu diễn văn nghệ mừng ngày hội Toàn dân BVANTQ

 

Giai đoạn 2005 - 2010, phong trào Toàn dân BVANTQ đã được triển khai sâu rộng trong từng hộ gia đình toàn khu. Thông qua các hoạt động, phong trào vào ngày hội đã góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức của người dân trong phong trào BVANTQ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chi bộ Đảng khu I đã ra nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các hoạt động hướng về ngày hội như tuyên truyền, giao lưu văn hoá, văn nghệ quần chúng lồng ghép những nội dung quan trọng về ANTQ. Cán bộ và nhân dân khu dã nêu cao tinh thần cảnh giác tố giác tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng điều tra và phá án. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tài sản của nhà nước và của nhân dân. Trong 5 năm, khu đã triển khai công tác an ninh và 5 ngày hội Toàn dân BVANTQ. Nhân dân góp tham gia đóng góp hàng chục ý kiến giúp lực lượng công an điều tra, khám phá vụ việc, giải quyết kịp thời những mấu mắc trong nhân dân. Khu I được các cấp đánh giá là đơn vị khá trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự xã hội.

 

Trong ngày hội, 2 tập thể (chi hội CCB và tổ dân phố số 2), 6 cá nhân đã được biểu dương và tặng giấy khen vì có thành tích xuất săc trong phong trào BVANTQ.

 

                                                           Mạnh Hùng, Dương Liễu

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042233337
Built by ICT Group