Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gắn Huân chương Sao vàng lên Quân kỳ Quyết chiến - Quyết thắng của LLVT Quân khu 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gắn Huân chương Sao vàng lên Quân kỳ Quyết chiến - Quyết thắng của LLVT Quân khu 3

(HBĐT) - Ngày 29/10, tại thành phố Hải Phòng, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu (31/10/1945 - 31/10/2010) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 2.

 

Tới dự, chúc mừng LLVT Quân khu 3 có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Về phía tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Ngày 31/10/1945, theo Quyết định của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Chiến khu 3 được thành lập và nay đã trở thành ngày truyền thống của LLVT Quân khu 3. Sự ra đời và phát triển của LLVT Quân khu đánh dấu sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh vũ trang và xây dựng các LLVTND trên vùng châu thổ sông Hồng trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trải qua chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu, LLVT Quân khu 3 đã không ngừng lớn mạnh. Từ các tổ chức bán vũ trang ở các khu công nghiệp đã phát triển thành các trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn chủ lực hùng mạnh, lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên hùng hậu, rộng khắp.

 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Quân khu 3 đã huy động hơn 2 triệu thanh niên nhập ngũ, hàng chục vạn thanh niên xung phong, hàng ngàn cán bộ các ngành tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu... góp phần to lớn vào độc lập tự do của Tổ quốc.

 

Trong giai đoạn cách mạng mới, quân và dân Quân khu 3 đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên coi trọng xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

       

    Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Đồng chí Phùng Quang Thanh, UV Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trồng cây lưu niệm tại Quân khu

 

LLVT quân khu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục chính trị, diễn tập các phương án chiến đấu, tích cực xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc. Thường xuyên chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện. Đồng thời coi trọng xây dựng, phát triển kinh tế kết hợp với củng cố QP - AN, thực hiện tốt chức năng vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân công tác và LĐSX.

 

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong 10 năm qua, LLVT Quân khu 3 đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ 2.

 

Tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích của LLVT Quân khu 3 đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, chiến sỹ Quân khu tiếp tục phát huy thành tích và ưu điểm, nhanh chóng khắc phục yếu kém, khuyết điểm nỗ lực phấn đấu xây dựng Quân khu ngày càng trong sạch, vững mạnh và LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị: Quân khu cần làm tốt công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, CS, CNVC để nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo chức trách, nhiệm vụ của mỗi người, mỗi đơn vị; Quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và trình độ SSCĐ; Đặc biệt chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân; Đẩy mạnh hơn nữa CVĐ xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân khu vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

 

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gắn Huân chương Sao vàng lên Quân kỳ Quyết chiến - Quyết thắng của LLVT Quân khu 3.

 

                                                     

                                                             Hoàng Nga - Hồng Duyên 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục