Các hộ dân xã Thung Nai (Cao Phong) làm tốt việc che chăn chuồng trại trong những ngày rét, cho gia súc ăn thức ăn tinh phối hợp thức ăn thô. (ảnh Tuấn Hưng).
(HBĐT) - Từ đầu tháng 1 đến 2/2, toàn tỉnh đã có 521 con trâu, bò bị chết rét (chủ yếu là bê, nghé và trâu, bò già), địa phương có số trâu, bò bị chết rét lớn là Lạc Sơn (214 con), Yên Thủy (101 con) Tân Lạc (60 con).
Các huyện đang khẩn trương kiểm tra, rà soát lại số trâu, bò chết rét trong 2 đợt rét đậm, rét hại trong tháng 1 vừa qua, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng, chống nhằm hạn chế số lượng gia súc bị chết thông qua việc tăng cường cử cán bộ về cơ sở hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật phòng chống rét cho vật nuôi, trong đó chú trọng việc che chăn chuồng trại trong những ngày rét, cho gia súc ăn thức ăn tinh phối hợp thức ăn thô.
Cùng thời gian này, bệnh lở mồm long móng, tiêm mao trùng cũng xảy ra tại một số địa phương làm 45 con trâu, bò nhiễm bệnh (Lạc Sơn có 37 con, Yên Thủy có 8 con). Lực lượng thú y đã phối hợp với các huyện tiến hành khoanh vùng và phun thuốc khử trùng tiêu độc, khống chế không để dịch bệnh lây lan.