Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

(HBĐT) - Ngày 20/8, huyện Tân Lạc đã tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho hơn 83 vạn đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện bạn đã tới dự Đại hội.

 

Trong giai đoạn 2009 – 2014, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương, các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Tổng giá trị sản phẩm năm 2013 toàn huyện đã tăng 1,62 lần so với năm 2009, tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này đạt trên 12%/năm, tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 15,3 triệu đồng/người/năm, bình quân lương thực đầu người 498 kg/người/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội dần đầu tư đồng bộ theo hướng kiến cố, vững chắc; gần 100% xã, xóm được sử dụng điện lưới Quốc gia, 60% kênh mương được bê tông hóa, hệ thống giao thông đã và đang tiếp tục được nhựa hóa, bê tông hóa… Công nghiệp và dịch vụ nông thôn có bước phát triển khá. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM có nhiều khởi sắc. Quốc phòng - an ninh luôn ổn định và giữ vững.

 

Tại Đại hội, 150 đại biểu người dân tộc thiểu số tiêu biểu đã bày tỏ quyết tâm thư tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng xây dựng huyện nhà phát triển, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế vùng dân tộc; tăng cường các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đến năm 2020 có 80% cán bộ có trình độ chuyên môn đại học, 100% cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu mới của Đảng về công tác dân tộc.

 

Đại hội đã chọn cử 17 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Tại Đại hội, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 22 cá nhân tiểu biểu trong phong trào thi đua phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, xóa đói - giảm nghèo góp phần phát triển KT – XH giai đoạn 2009 – 2014.

 

                                                                      

 

                                                            Bùi Minh

 

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục