Sau 3 giờ đồng hồ huy động phương tiện máy móc và nhân lực khắc phục hậu quả, giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 đã thông suốt.

Sau 3 giờ đồng hồ huy động phương tiện máy móc và nhân lực khắc phục hậu quả, giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 đã thông suốt.

(HBĐT) - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn thành phố Hòa Bình xảy ra mưa lớn, đặc biệt kéo dài trong nhiều giờ từ đêm ngày 19 đến ngày 20/9. Mưa và lũ quét đã gây sạt lở hàng chục mét khối đất, đá xuống bề mặt đường Quốc lộ 6 đoạn từ tổ 9 – tổ 14, phường Thái Bình, đoạn đường bị ảnh hưởng nhiều nhất tại đường An Dương Vương và địa phận dốc Cun.

 

Lũ quét cục bộ cũng đã làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của hộ dân các tổ dân phố 9 – 14 sinh sống dọc tuyến suối Chăm. Theo thống kê sơ bộ, hàng chục hộ dân bị ngập lụt nhà cửa, tài sản bị hư hỏng, nước lũ dâng cao cuốn theo nhiều gia súc, gia cầm.

 

      

     Đất, đá sạt lở xuống mặt đường QL 6 tại khu vực dốc Cun. Ảnh HH

 

     

                    Người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh HH

 

Ban chỉ huy PCLB & TKCN thành phố đã phối hợp với các đơn vị và địa phương bị thiệt hại kiểm tra, huy động các lực lượng khắc phục hậu quả. Đến trưa ngày 20/9, giao thông trên Quốc lộ 6 đã trở lại bình thường. Hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ được thăm hỏi, kịp thời nắm bắt tình hình và hỗ trợ lực lượng khẩn trương khắc phục, sớm ổn định đời sống. Một số diện tích mía, cây màu bị gãy, đổ cũng đang được thống kê.

 

 

                                                                                Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục