Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh gặp gỡ, trao đổi với cử tri tỉnh ta.

Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh gặp gỡ, trao đổi với cử tri tỉnh ta.

(HBĐT) - Ngày 1/10, tại hội trường UBND & HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII gồm các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH; Bạch Thị Hương Thủy, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ VKSND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư năng lượng, xây dựng và thương mại Hoàng Sơn đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII tại tỉnh ta. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, MTTQ, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp của tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh đã giới thiệu dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII; trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 7 đến trước kỳ họp thứ 8; tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành T.Ư trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII. Kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII được khai mạc vào trung tuần tháng 10, sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến đóng góp vào 12 dự án luật khác và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

 

Đại diện MTTQ tỉnh đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến QH, tập trung vào một số vấn đề: Tăng mức đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, xây dựng NTM; xem xét chế độ, chính sách đối với người có công, cán bộ cấp xã, con em không phải người dân tộc nhưng ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn khi đi học; giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn và tại một số nhà máy công nghiệp, xí nghiệp, doanh nghiệp tư nhân; tu sửa, nâng cấp tuyến quốc lộ 6A, kiểm soát, xử lý xe quá tải; chất lượng giáo dục, y tế... Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh ta đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại các kỳ họp của QH, tin tưởng và kỳ vọng lớn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Đồng thời đóng góp ý kiến đối với việc xây dựng và cụ thể hóa các Luật liên quan đến ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Văn hóa…

 

Phát biểu với cử tri tỉnh ta, các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị, gửi đến QH. Thông tin nhanh đến cử tri các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế trong thời gian gần đây. Đề nghị cử tri các địa phương luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ và chính quyền địa phương, tạo lập môi trường chính trị ổn định, thu hút đầu tư cao, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Các đồng chí yêu cầu cán bộ cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, phường cần gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân để xử lý dứt điểm từng vụ việc nhỏ ngay từ cơ sở, tránh gây bức xúc trong nhân dân. Mỗi địa phương, làng xóm, khu phố, tổ dân cư cần nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa.

 

Các đồng chí đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp gửi đến các bộ, ngành T.Ư và QH tại kỳ họp tới.

 

 

                                                                                     N.V

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục