Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.

(HBĐT) - Chiều 13/11, tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra phiên họp trù bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ 2, năm 2014. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành đoàn thể, tổ chức trong tỉnh. Tham dự phiên họp trù bị có 250 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc chủ yếu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh tiếng cồng khai mạc Đại hội.

 

Đại hội có chủ đề “Cộng đồng các dân tộc tỉnh Hòa Bình, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh cùng cả nước phát triển”. Đại hội là sự kiện chính trị nổi bật, diễn ra trong lúc nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đồng thời nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại hội nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong quá trình đất nước đang đổi mới và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khai trương triển lãm thành tưu kinh tế - văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình.

 

Tại phiên họp trù bị đã thông qua chương trình làm việc cụ thể của Đại hội là: tổng kết, đánh giá kết quả hực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 4 năm giai đoạn 2009-2014; đánh giá kết quả XĐ - GN và phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009-2014. Đề xuất với T.Ư về các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn tới phù hợp với điều kiện của tỉnh. Xây dựng mục tiêu, phương hướng các nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch thực hiện để đưa vào Quyết tâm thư và chương trình hành động để thông qua tại Đại hội.

 

Các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày sản phẩm của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội đã dâng hương, báo công tại Tượng đài Bác Hồ, khai trương triển lãm thành tựu KT-VH, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, sản vật, bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Đại hội chính thức khai mạc vào sáng ngày mai (14/11) tại Cung văn hóa tỉnh.

                                                         Lê Chung

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục