Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Ngỉm, ở xóm Quáng, xã Đông Phong (Cao Phong).

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Ngỉm, ở xóm Quáng, xã Đông Phong (Cao Phong).

(HBĐT) - Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi, sáng 11/2, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Ngỉm, 91 tuổi, ở xóm Quáng, xã Đông Phong và mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xểng, 96 tuổi, ở xóm Rú 5, xã Xuân Phong (Cao Phong). Hai mẹ đều có hai con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở LĐ – TB&XH, Hội LHPN tỉnh, Ngân hàng NN&PTNT, Huyện uỷ, UBND huyện Cao Phong.

 

Trong không khí vui tươi, đầm ấm đồng chí Bùi Văn Tỉnh bày tỏ Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và biết ơn những hy sinh và cống hiến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sỹ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc để giành lại cuộc sống hoà bình và ngày càng phồn vinh hôm nay. Chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng gia đình bước sang năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc. Tiếp tục động viên, giáo dục con, cháu phát huy truyền thống của gia đình và quê hương Cao Phong Anh hùng để tích cực lao động, sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

 

Cùng với quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện Cao Phong, các sở, ngành, doanh nghiệp đã tặng quà và tiền hai Mẹ Việt Nam Anh hùng trị giá trên 14 triệu đồng.

 

 

* Thực hiện chương trình “Xuân tình nguyện năm 2015” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động, vừa qua, Thành đoàn Hòa Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hoà Bình đã tổ chức chương trình "Xuân nhân ái" 2015, tặng 250 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo trên địa bàn thành phố.

 

    

   Đại diện Thành đoàn Hòa Bình trao quà Tết cho học sinh nghèo hiếu học.

 

Tổng giá trị quà tặng trên 70 triệu đồng được Thành đoàn và Hội chữ thập đỏ thành phố quyên góp từ các tập thể, cá nhân. Mỗi suất quà gồm bánh chưng, gạo, nước mắm, dầu ăn, quần áo, chăn màn.... Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Ất Mùi, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các  gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học. Tổng giá trị quà tặng gần 200 triệu đồng.

 

* Ngày 10/2, Công ty Cổ phần Thương Mại Định Nhuận tổ chức tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam ở xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn và xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc. 

     

  Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương Mại Định Nhuận tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Tại xã Yên Nghiệp, Công ty Cổ Phần TM Định Nhuận đã thăm và  tặng 5 suất quà, mỗi xuất trị giá trên 1 triệu đồng cho gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình có người bị mắc bệnh tâm thần. Cùng ngày, Công ty tặng 32 suất quà, trị giá 16 triệu đồng cho hộ gia đình thuộc diện nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.  

 

 

                                                                              Nhóm PV

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục