Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn ĐBQH tỉnh với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn ĐBQH tỉnh với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

(HBĐT) - Ngày 6/7, tại Công an tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bạch Thị Hương Thủy, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ VKSND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư NLXDTM Hoàng Sơn đã tiếp xúc cử tri đang công tác tại Công an tỉnh. Cùng tham gia buổi tiếp xúc có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo tóm tắt với cử tri những kết quả kỳ họp thứ 9, QH khoá XIII. Sau hơn 1 tháng làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9, QH khoá XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, Quốc hội đã xem xét và thông 11 Luật, 9 Nghị quyết và cho ý kiến 15 dự án luật khác nhằm tiếp tục triển khai, thi hành, thể chế hóa Hiến pháp. Xem xét Kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước; chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành…

 

Cử tri đang công tác tại Công an tỉnh đã bày tỏ niềm tin và sự vui mừng trước những kết quả đạt được của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; đánh giá cao những hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét một số vấn đề liên quan đến việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện một số Luật liên quan đến ngành còn vướng mắc, cần có sự điều chỉnh như: việc cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân; công tác quản lý, bảo vệ môi trường; xử lý hiện vật sau khi thi hành án, bảo quản hiện vật thi hành án; công tác quản lý hoạt động của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại địa phương; việc điều tra, xử lý tội phạm ma túy; quản lý con dấu của các doanh nghiệp; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phụ cấp cho công an viên…

 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đinh Thế Huynh đã biểu dương những kết quả đạt được của Công an tỉnh trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đồng chí thông tin, làm rõ thêm tình hình KT-XH của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Đồng thời mong muốn lực lượng công an nói riêng, lực lượng vũ trang tỉnh nói chung tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, hiện đại, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri; đồng tình, nhất trí cao với cử tri về việc thực hiện, quản lý, giám sát các chính sách của Đảng và Nhà nước, cần phải tập trung sâu hơn mới mang lại hiệu quả cao. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết. Nhân dịp này đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chia sẻ những khó khăn mà cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh phải trải qua, mong muốn cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân lao động, sản xuất, xóa đói - giảm nghèo và tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền địa phương, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong thời điểm đang diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp.

 

 

                                                                  Ngọc Vinh

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục