Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 9-10/7, tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV, giai đoạn 2011- 2015. Tới dự Đại hội, về phía T.Ư có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT T.Ư; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch TT Hội đồng TĐ-KT T.Ư; Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Việt Nam.

 

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức và 286 đại biểu là những tập thể, các nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh khẳng định những giá trị to lớn từ phong trào thi đua yêu nước. Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng để tỉnh ta thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, làm nên động lực mạnh mẽ và góp phần tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng phát triển.

 

Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011- 2015 do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trình bày nêu rõ: Trong những năm đổi mới, nhất là giai đoạn 2011-2015, công tác TĐ-KT, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được triển khai toàn diện, diễn ra sôi nổi, sâu rộng, ngày càng thiết thực và hiệu quả, chú trọng phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút đông đảo các cấp, ngành từ tỉnh xuống cơ sở, có tác dụng cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân các dân tộc tham gia, tạo động lực to lớn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011 – 2015.  Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra: Thu ngân sách tăng bình quân 13,9%. Giá trị xuất khẩu đạt 180 triệu USD, vượt 80% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 25%/năm. Diện tích gieo trồng cây lương thực trung bình 5 năm đạt 77,6 nghìn ha/năm, sản lượng lương thực cây có hạt trung bình đạt 36,2 vạn tấn/năm. Diện tích cây ăn quả phát triển nhanh, đã hình thành vùng tập trung và mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích canh tác tiêu biểu như vùng cam và cây có múi huyện Cao Phong. Năm 2015, toàn tỉnh có 30 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM.  Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,51% (đầu năm 2011) xuống còn 13,7% (cuối năm 2015).  Nhiều lĩnh vực then chốt có những khởi động chuyển biến mạnh mẽ. Cải cách hành chính, môi trường kinh doanh có tiến bộ rõ rệt. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, QP-AN được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (Toàn văn báo cáo đăng trên Báo Hòa Bình điện tử).

 

Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch TT HĐTĐKT T.Ư trao cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho 10 tập thể.

 

Thông qua, phong trào thi đua yêu nước tỉnh ta đã xuất hiện ngày càng nhiều Chiến sĩ thi đua và các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh thi đua lao động sáng tạo được Chủ tịch nước, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư, UBND tỉnh khen thưởng. Tại Đại hội đã có 10 tập thể nhận được Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 86 tập thể, 198 cá nhân được tặng bằng khen vì đã có thành tích trong  phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011- 2015. Đại hội thống nhất bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, thông qua quyết tâm tư gửi Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

 

Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Hội đồng TĐ-KT Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận, biểu dương những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta trong việc tổ chức triển khai phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, đưa tỉnh Hòa Bình thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, tăng trưởng kinh tế đứng trong tốp đầu các tỉnh miền núi phía Bắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước. Đề ra những nhiệm vụ trong công tác TĐ-KT và phong trào thi đua yêu nước trong những năm tới, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mới, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh xây dựng và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra (Toàn văn bài phát biểu đăng trên Báo Hòa Bình điện tử).

 

Các đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, khen ngợi những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 5 năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua yêu nước. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; chủ động xây dựng các chương trình hành động thiết thực để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phát triển đều khắp ở tất cả các vùng, các ngành, các lĩnh vực; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác TĐ-KT...  

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Đại hội đã phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt chủ đề “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020”... Trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34 CT/TU  ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,  gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm tạo chuyển biến sâu sắc trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị...

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thanh Mịch, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, giai đoạn 2011 – 2015 đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

                                                Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục