Đồng chí Bùi Văn Cửu, phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ

Đồng chí Bùi Văn Cửu, phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ

(HBĐT) - Chiều 31/8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 – 19/8/2015). Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Dự thảo báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị thống nhất đánh giá: Công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được T.U, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, cụ thể. Đặc biệt, lễ kỷ niệm được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khoa học. Lãnh đạo BTC đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm. Công an tỉnh, cơ quan thường trực đã chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan được phân công nhiệm vụ đã chủ động, nêu cao vai trò trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện. CBCS, nhân dân tham gia đều có tinh thần trách nhiệm, có ý thức chính trị cao. Do vậy, trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm đã có nhiều điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện như: đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phối hợp tổ chức  điểm cầu truyền hình trực tiếp tại tỉnh với chủ đề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ- Toả sáng giữa đời thường”; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xã Phong Phú (Tân Lạc). Tổ chức  Lễ kỷ niệm và công tác đảm bảo ANTT cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ...đều được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, thiết thực và thành công tốt đẹp cả về nội dung và hình thức, đảm bảo yêu cầu đề ra.

 

            

Lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 34 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 34 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

 

                                                                                     ĐP

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục