Các em học sinh trường THPT Ngô Quyền nghe giới thiệu về nội dung, giá trị của di tích “Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại tỉnh Hoà Bình”.

Các em học sinh trường THPT Ngô Quyền nghe giới thiệu về nội dung, giá trị của di tích “Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại tỉnh Hoà Bình”.

(HBĐT) - Ngày 23/11, tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Quản lý di tích tỉnh tổ chức tuyên truyền, giới thiệu giá trị, nội dung di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia “Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại tỉnh Hoà Bình” cho trên 130 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Ngô Quyền.

 

Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào là một trong những di tích quan trọng về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Tại đây, từ năm 1971 đến đầu năm 1972, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã giúp nước bạn Lào tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng công tác Đảng, công tác chính trị, công tác vận động nhân dân, bồi dưỡng học tập văn hóa, chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ nước bạn Lào sang hoạt động. Đặc biệt, vào cuối năm 1971 tại đây, Đảng Nhân dân Lào đã tiến hành thành công Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào. Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân Lào diễn ra tại Hoà Bình là dấu mốc quan trọng góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân Lào tiến lên một bước mới. Với những giá trị lịch sự tiêu biểu cho mối quan hệ Việt Nam – Lào, Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào đã được xếp hạng là di tích quốc gia.

 

Việc giới thiệu nội dung, giá trị của di tích “Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại tỉnh Hoà Bình” nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong các thế hệ học sinh hôm nay và mai sau. Giúp các em hiểu rõ hơn sự đóng góp to lớn của quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình vào mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt – Lào. Đồng thời khẳng định mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào anh em.

 

 

 

 

                                                                               Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục