Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng tham gia cắt băng khánh thành nhà máy thủy điện Đồng Chum 2 (Đà Bắc).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng tham gia cắt băng khánh thành nhà máy thủy điện Đồng Chum 2 (Đà Bắc).

(HBĐT) - Ngày 7/1, tại xã Đồng Chum (Đà Bắc), Công ty CP Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà máy thủy điện Đồng Chum 2 và kỷ niệm 5 năm nhà máy thủy điện Suối Nhạp A hòa lưới điện Quốc gia. Dự lễ khánh thành có các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Công thương, lãnh đạo các sở, ngành, huyện Đà Bắc, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân trên địa bàn 2 xã Đồng Chum và Đồng Ruộng (Đà Bắc).

 

Nhà máy thủy điện Đồng Chum 2 là dự án nhà máy thủy điện thứ 2 sau Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A do Công ty cổ phần Đầu tư năng lương Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn đầu tư xây dựng trên suối Nhạp và suối Chum (huyện Đà Bắc). Nhà máy thủy điện Đồng Chum 2 được xây dựng với 4 tổ máy có tổng công suất 9 MW, bao gồm nhiều hạng mục công trình quan trọng như: đập dâng và hồ chứa nước đầu mối; tuyến năng lượng gồm kênh dẫn nước, bể áp lực, đường ống thép áp lực, nhà máy thủy điện, trạm biến áp và đường dây 35kV….Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình trên 300 tỷ đồng. Mỗi năm nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện 30 triệu kWh vào hệ thống điện quốc gia, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế theo đường lối chủ trương của Đảng đã đề ra.

 

Công trình được chính thức khởi công xây dựng vào tháng 11/2011 và hoàn thành hòa lưới điện quốc gia vào tháng 10/2015. Trải qua hơn 3 năm thi công xây dựng, các nhà thầu đã tham gia thi công khối lượng công việc đáng kể bao gồm: đào đắp hơn 1 triệu m3 đất đá các loại, thi công xây đúc hơn 30.000 m3 bê tông cốt thép, lắp đặt hàng trăm tấn thiết bị cơ khí, thiết bị điện chính xác, hiện đại.... toàn bộ Nhà máy được vận hành tự động.

 

    

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại nhà máy thủy điện Đồng Chum 2 (Đà Bắc).

 

 Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A, sau 5 năm đi vào hoạt động đã đạt tổng sản lượng điện là 66,4 triệu Kwh với doanh thu đạt 77,8 tỷ đồng, nộp Ngân sách 7,1 tỷ đồng. Cùng với Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A, Thủy điện Đồng Chum 2 đi vào vận hành đã giải quyết việc làm cho gần 100 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 6.000.000 đồng/người//tháng. Đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương mỗi năm khoảng 3 tỷ đồng góp phần xóa đói giảm nghèo cho địa phương. Được biết, đây là công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Công ty Hoàng Sơn. Nhân dịp này, Công ty CP Đầu tư Năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn đã tặng 50 triệu đồng quà tết cho đồng bào khó khăn 2 xã Đồng Chum và Đồng Ruộng. Ngân hàng ĐT-PT Chi nhánh tỉnh Hòa Bình cũng tặng đồng bào 2 xã trên 50 suất quà tết, trị giá 15 triệu đồng. Tại Lễ khành thành, nhiều tập thể, cá nhân trong Công ty đã được lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn  tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiện vụ chuyên môn.

 

 

Công ty CP Đầu tư Năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn đã tặng 50 triệu đồng quà tết cho đồng bào khó khăn 2 xã Đồng Chum và Đồng Ruộng (Đà Bắc).

 

 

Ngân hàng ĐT-PT Chi nhánh tỉnh Hòa Bình cũng tặng đồng bào xã Đồng Chum, Đồng Ruộng (Đà Bắc) 50 suất quà tết, trị giá 15 triệu đồng.

 

Phát biểu tại lễ khánh thành thủy điện Đồng Chum 2, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên lao động Công ty CP Đầu tư Năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn cũng như các đối tác của Công ty trong việc đẩy nhanh thi công, đảm bảo chất lượng công trình thủy điện. Đồng thời cho rằng, việc thủy điện Đồng Chum 2 hoàn thành đi vào hoạt động góp phần vào tăng sản lượng công nghiệp cho địa phương. Qua đó, giúp củng cố an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội, cải thiện từng bước đời sống văn hoá, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong khu vực công trình đứng chân. Tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế hộ khu vực nông nghiệp nông thôn giữa các xã vùng sâu của huyện Đà Bắc.

 

                                                                          Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục