Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiễn đưa linh cữu đồng chí Nguyễn Văn Hậu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiễn đưa linh cữu đồng chí Nguyễn Văn Hậu về nơi an nghỉ cuối cùng.

(HBĐT) - Sáng ngày 23/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ Truy điệu và đưa tang đồng chí Nguyễn Văn Hậu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sơn Bình theo nghi thức lễ tang cấp cao. Dự Lễ Truy điệu và đưa tang đồng chí Nguyễn Văn Hậu có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí thường trực UBND, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường vụ Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Lễ tang và đông đảo quần chúng nhân dân.

 Trong lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Hậu, các đồng chí là: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Văn Phòng Trung ương Đảng; Văn Phòng Quốc Hội đã gửi vòng hoa kính viếng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu bí danh là Nguyễn Văn Hà, sinh ngày 30/12/1920 ở Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. Mất hồi 15h30’ ngày 21/6/2016 hưởng thọ 97 tuổi. Từ khi còn trẻ, đồng chí Nguyễn Văn Hậu đã sớm giác ngộ đi theo cách mạng và được giao giữ nhiều trọng trách quan trọng. Tháng 11/1943 đồng chí được giao Phụ trách tổ thanh niên cứu quốc và tổ chức công quốc cứu quốc của thị xã Hòa Bình với nhiệm vụ rải truyền đơn, đưa thư, bảo vệ, tạo cơ sở vật chất để cán bộ của Đảng về hoạt động tại khu vực Hòa Bình. Thời kỳ đó gia đình đồng chí đã trở thành cơ sở cách mạng. Trải qua 36 năm công tác thì có đến 33 năm đồng chí được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách và chức vụ quan trọng. Trong thời gian từ tháng 8/1959 - 3/1976: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB Hành chính tỉnh Hòa Bình. Từ tháng 4/1976 - 10/1979 là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sơn Bình. Từ tháng 11/1979 đến nay, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ. Quá trình công tác, Đồng chí được bầu là đại biểu Quốc hội các khóa III, IV, V, VI. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý gồm huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, nhì, ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huy chương Vì sự cống hiến cho tình hữu nghị giữa các dân tộc của Liên Xô và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Chia buồn với gia quyến đồng chí Nguyễn Văn Hậu, tại Lễ truy điệu, thay mặt Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Lễ tang bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và sự mất mát to lớn trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Văn Hậu - người đảng viên trung kiên là một trong những người đầu tiên, đặt nền móng xây dựng bộ máy chính quyền tỉnh sau khi giành chính quyền tháng 8/1945. Trong công tác cũng như trong đời thường đồng chí Nguyễn Văn Hậu luôn toát lên là người cán bộ, đảng viên gương mẫu, gần gũi, chan hòa với quần chúng nhân dân. Với 97 tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng và những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng đồng chí là tấm gương sáng để cán bộ chiến sỹ và toàn dân trong tỉnh học tập và noi theo.

 

Đúng 7h40 phút cùng ngày 23/6, Lễ di quan linh cữu đồng chí Nguyễn Hậu bắt đầu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Hậu về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang nhân dân Phường Thịnh Lang - Thành Phố Hòa Bình.

                                                                                            

 

                                                                  PV

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục