Hoạt động của lãnh đạo tỉnh
Phát biểu của đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi gặp mặt kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Cập nhật: Thứ năm, 18/6/2009 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ đã đến dự và phát biểu. HBĐT xin đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.

 

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2009).

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các đại biểu, các đồng chí cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, thông tin viên, cộng tác viên báo giới Hoà Bình lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

Thưa các đồng chí!

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các loại hình báo chí tỉnh nhà đã không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, từ chỗ mới chỉ có tờ báo Hoà Bình đến nay đã có thêm Báo Hoà Bình điện tử, Báo văn nghệ, Đài PT- TH tỉnh đã nâng cao thời lượng và chất lượng phát sóng, có thêm chương trình PT- TH tiếng Mường, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực đổi mới về hình thức và nội dung tuyên truyền, tăng số lượng các chuyên trang, chuyên mục, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt. Đội ngũ những người làm báo tỉnh Hoà Bình đã có bước phát triển nhanh về số lượng, trưởng thành về chất lượng, đã làm tốt công tác tuyên truyền trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và của địa phương. Nhờ đó, những thông tin cập nhật kịp thời đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa,... Báo chí Hoà Bình đã thực sự thể hiện là tiếng nói đắc lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

 

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, Tôi khen ngợi, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của tập thể những người làm báo tỉnh Hoà Bình đã đạt được trong những năm qua.

 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được rất đáng phấn khởi và tự hào, báo giới tỉnh ta cũng còn có một số yếu kém cần sớm được khắc phục như: nội dung, tin bài của các loại hình báo chí chưa thực sự hấp dẫn, chưa sinh động, phong phú, chưa giải đáp kịp thời những vấn đề thiết thực đặt ra trong đời sống nhân dân và những thực tế trong việc thực hiện những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Đội ngũ phóng viên chưa thực sự đồng đều về trình độ chính trị, chuyên môn, đòi hỏi phải không ngừng học tập, trau dồi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, sâu sát cơ sở nắm bắt thực tiễn mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới.

 

Thưa các đồng chí !

Nhân buổi gặp mặt hôm nay, tôi cũng thông tin tới các đồng chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta trong thời gian qua, để các đồng chí nắm được những vấn đề cốt lõi, chủ động phối hợp với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, sau hơn nửa nhiệm kỳ với tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, suy giảm kinh tế của thế giới nhưng vẫn có 7/14 chỉ tiêu chủ yếu về trước Đại hội. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 12%/năm; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 39%; công nghiệp - xây dựng chiếm 28%; dịch vụ chiếm 33%; thu nhập bình quân đầu người đạt 9,07 triệu đồng; sản lượng lương thực đạt trên 34,67 vạn tấn; tỷ lệ hộ nghèo còn 19%. Thu hút đầu tư vào tỉnh đạt kết quả quan trọng; văn hoá xã hội có bước tiến bộ mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân được tăng cường, củng cố.

 

Kỷ niệm 84 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam năm nay đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua và thực hiện các biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hộitháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2005 - 2010). Để phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, tôi mong rằng cán bộ, phóng viên báo chí Hoà Bình làm tốt một số nhiệm vụ sau:

 

Một là: Tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Hội nhà báo, của cơ quan báo chí, các nhà báo, theo tinh thần Nghị quyết TW 5 (khoá X) "Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới". Nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của hội viên, đạo đức của người làm báo, nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi các nhà báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Có như vậy mới làm tròn nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng đúng đắn dư luận xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào công cuộc đổi mới ở địa phương.

 

Hai là: Thực hiện tốt bước 2 cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc giáo dục và thực hiện các quy định đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Các nhà báo, các hội viên hội nhà báo tỉnh ta càng phải đem toàn tâm toàn ý tuyên truyền, cổ động cho cuộc vận động lớn của Đảng. Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, xây dựng Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí thật trong sạch, vững mạnh. Các nhà báo tỉnh ta không chỉ thấm nhuần, mà phải thực hiện thật nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ "Viết cho ai?" "Viết để làm gì?" "Viết như thế nào?" để báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh ta, thực sự là món ăn tinh thần của nhân dân.

 

Ba là: Cán bộ, phóng viên báo chí tỉnh ta phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phấn đấu nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức tác phong, kỹ năng nghề nghiệp, tích cực thâm nhập, bám sát thực tiễn cuộc sống góp phần tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm hay, những điển hình sản xuất giỏi, công tác tốt; đồng thời kiên quyết lên án, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, nâng cao dân trí, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo chí tỉnh ta phải thực sự là vũ khí sắc bén của Đảng bộ và là diễn đàn tin cậy của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.      

 

Bốn là: Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, các nhà báo cần thường xuyên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chủ động tổ chức nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên và các nhà báo; xây dựng đội ngũ những người làm báo ở tỉnh Hoà Bình có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và sáng tạo, ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới.

 

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, một lần nữa chúc anh, chị em phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên Báo giới trong tỉnh và các vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt !

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042234195
Built by ICT Group