Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại đảo Thung – xã Tiền Phong – huyện Đà Bắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại đảo Thung – xã Tiền Phong – huyện Đà Bắc.

(HBĐT) - Ngày 10/3, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc về các dự án đầu tư khu vực lòng hồ Hòa Bình. Thành phần đoàn công tác còn có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành.

 

Khu vực vùng lòng hồ Hòa Bình hiện có 8 dự án đầu tư, trong đó có 3 dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư bao gồm: Khu du lịch thiên nhiên Robinson tại Đảo Thung (xã Tiền Phong - huyện Đà Bắc) của Công ty cổ phần đầu tư du lịch hồ sông Đà; dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Hòa Bình tại xã Thung Nai (huyện Cao Phong) của Công ty cổ phần đầu tư Vinashin Hòa Bình; dự án trồng cây mắc ca tại xã Thung Nai (huyện Cao Phong) của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sơn Thịnh. Tuy nhiên, việc triển khai tiến độ các dự án rất chậm do suy thoái kinh tế.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát thực tế khu du lịch thiên nhiên Robinson tại đảo Thung. Đây là dự án của Công ty cổ phần đầu tư du lịch hồ sông Đà sẽ chuyển nhượng cho Công ty cổ phần du lịch Hòa Bình triển khai đầu tư thành dự án "khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đảo Thung”. Trên diện tích hơn 130 ha của đảo Thung, dự kiến Công ty cổ phần du lịch Hòa Bình sẽ đầu tư thành các phân khu như: khu du lịch Vãng Lai, cộng đồng (dành cho khách lưu trú 1 ngày); khu trung tâm và biệt thự lưu trú; khu nông nghiệp, dã ngoại, cắm trại (dành cho khách lưu trú dài ngày); khu thám hiểm qua khe núi; khu riêng tư (dành cho khách du lịch nước ngoài) và khu kỹ thuật với hạ tầng kỹ thuật, giao thông đồng bộ. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 440 tỷ đồng, sẽ bắt đầu đầu tư từ khoảng giữa năm 2016. Dự kiến đến năm 2018 dự án sẽ đi vào hoạt động.

 

       

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ để xúc tiến công tác đầu tư vào khu vực lòng hồ Hòa Bình. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu về các thủ tục chuyển giao đầu tư ở đảo Thung cho Công ty cổ phần du lịch Hòa Bình. Giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải quy hoạch chi tiết vùng hồ Hòa Bình, trong đó có dự án ở đảo Thung. Đồng thời nghiên cứu việc nâng cấp đầu tư xây dựng bến thuyền xã Thung Nai, huyện Cao Phong và cảng Ba Cấp TP Hòa Bình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch vùng lòng hồ. Sở Công thương quy hoạch mạng lưới điện đến các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án tại đảo Thung. Các sở, ngành liên quan cần tập trung rà soát lại các dự án chậm triển khai, báo cáo UBND tỉnh tìm hướng giải quyết. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công tác cải cách thủ tục hành chính cần được sở, ngành quan tâm và lấy ngay việc triển khai nhanh các thủ tục đầu tư ở các dự án ở khu vực lòng hồ Hòa Bình làm điểm, phấn đấu hoàn thành thủ tục đầu tư trong tháng 4/2016. Chính quyền các địa phương khu vực lòng hồ Hòa Bình cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, nhằm bảo vệ môi trường, cảnh quan, tránh để xảy ra tình trạng phá rừng làm nương rẫy.

 

 

 

      

                    H.Nhung

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục