(HBĐT) - Có dịp tiếp xúc với thượng úy Phạm Thị Thu Trang (ảnh), cán bộ đội nghiên cứu chuyên đề cảnh sát, Phòng tham mưu Công an tỉnh, chúng tôi thấu hiểu công việc vất vả, khó khăn mà các chị đang thực hiện. Cán bộ tham mưu không chỉ đơn thuần là công việc giấy tờ, sổ sách mà quan trọng hơn là giúp lãnh đạo công an các cấp trong chỉ đạo, điều hành công việc, phân tích, dự báo tình hình, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện. Để hoàn thành nhiệm vụ đòi hỏi người cán bộ tham mưu phải có tư duy sắc sảo, khoa học, tận tụy, trách nhiệm với công việc.

 

Tốt nghiệp trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phạm Thị Thu Trang trúng tuyển vào Học viện hành chính quốc gia. Được học tập, đào  tạo trong môi trường mà yêu cầu nghiên cứu khoa học được đặc biệt coi  trọng giúp chị có tư duy logic, khoa học. Chị tự nhủ sẽ học tập thật tốt để cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Năm 2010, chị đăng ký dự tuyển vào Công an tỉnh và may mắn trúng tuyển.

 

Chị được phân công về Đội nghiên cứu chuyên đề cảnh sát thuộc Phòng tham mưu Công an tỉnh. ở lĩnh vực công tác mới, khác xa với những gì được đào tạo, Phạm Thị Thu Trang dành nhiều thời gian nghiên cứu, trau dồi kinh nghiệm. Chị tích cực học hỏi đồng đội đi trước, nhất là phương pháp nắm, phân tính, đánh giá, dự báo tình hình, từ đó, tham mưu các giải pháp để thực hiện có hiệu quả. Chị bắt đầu học viết, học cách tổng hợp, xây dựng văn bản, báo cáo..., những công việc tưởng chừng đơn giản, song đòi hỏi quá trình lao động nghiêm túc, khổ luyện mới thành công. Ngày 3/2/2013, Phạm Thị Thu Trang vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là phải nắm bắt phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của tội phạm. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm hơn. Để hoàn thành nhiệm vụ, chị và đồng đội tham mưu cho lãnh đạo phòng và Ban Giám đốc đề ra các giải pháp để giải quyết triệt để tình hình tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở rà soát, đánh giá, phân tích tội phạm, những vấn đề đặt ra đối với lực lượng công an, chị và đồng đội tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm có tổ chức… Tham mưu mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Bên cạnh đó, chị và đồng đội còn thực hiện tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm của tỉnh, giúp Trưởng Ban chỉ đạo 09 tỉnh đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Tổng kết các chuyên đề, các phương án đấu tranh chống tội phạm, thượng úy Phạm Thị Thu Trang có 2 năm liên tục đạt chiến sỹ  thi đua cơ sở, được Giám đốc Công an tỉnh và Hội Phụ nữ các cấp tặng 5 giấy khen các loại. Song với chị, quan trọng hơn là được trải nghiệm ở nhiều lĩnh  vực, cống hiến sức trẻ cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

 

                                                                                 Như Hùng

                                                                              (Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục