(HBĐT) - Ở một nơi giữa đại ngàn vùng cao huyện Đà Bắc, có một nông dân người dân tộc Tày trải qua nhiều năm phấn đấu đã có trong tay “cơ nghiệp” đáng ngưỡng mộ. Anh là Lường Văn Sương, sinh năm 1972 ở xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum. Gia sản của anh hiện có 165 ha đất, một đàn gia súc lên tới 135 con bao gồm cả trâu và bò, hiệu quả kinh tế bình quân mỗi năm đạt 1,2 tỷ đồng.

 

Anh Lường Văn Sương (đứng thứ nhất từ trái sang) - ông chủ của đàn gia súc khủng có số lượng hàng trăm con.

 

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, đông con, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vẫn không đủ cái ăn, cái mặc, ngay khi mới 18, 19 tuổi, anh đã nung nấu ý tưởng và trăn trở tìm hướng thoát nghèo. Thời điểm năm 1990, toàn bộ tài sản mà gia đình anh có 2 con trâu kéo. ý định mở dịch vụ xay xát và bán hàng tạp hóa ra đời trong lúc khó khăn này và anh đã vượt qua được bằng mạnh dạn đề đạt với gia đình bán trâu đi nhằm tạo vốn liếng phát triển kinh tế. Cũng từ đây, cuộc sống gia đình anh dần cải thiện, ổn định hơn, bước đầu có tích lũy. Thời gian về sau, để có thêm vốn đầu tư, anh thế chấp vay vốn ngân hàng mở rộng loại hình kinh doanh dịch vụ nông nghiệp với các sản phẩm cung ứng đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn như phân bón, thuốc BVTV.

 

Kể từ năm 2009, nhận thấy điều kiện tự nhiên quê hương có nhiều lợi thế đồi rừng, phù hợp với chăn thả trâu, bò, anh chủ động mua con giống về chăn thả. Ngoài diện tích rừng trồng của gia đình hiện có, anh mua lại đất của các hộ không sử dụng để trồng cỏ cho trâu, bò ăn. 165 ha là diện tích đất hiện có mà gia đình anh Sương đang sở hữu. Trên diện tích này, anh trồng 30 ha rừng với các loại cây keo, trẩu, lát. Đối với đàn trâu, bò sinh sản qua các năm đã gia tăng mạnh với số lượng 135 con gồm 33 trâu, 102 bò. Để duy trì nguồn thức ăn cho gia súc “khủng” này, anh quy hoạch diện tích 85 ha đất trồng cỏ, mía chăn nuôi được làm hàng rào dây thép gai khoanh nuôi bảo vệ rất quy củ. Phương thức trồng rừng, chăn nuôi của anh là hợp tác với người dân trên địa bàn, trong đó, gia đình anh hỗ trợ giống, công chăm sóc đối với mỗi lao động từ 3 - 3,5 triệu đồng/tháng.

 

Năm 2012 ghi dấu đà phát triển mới của gia đình anh Lường Văn Sương khi trải qua những năm dài phấn đấu gây dựng, anh chính thức ra mắt doanh nghiệp Đại Sương với hoạt động kinh doanh, dịch vụ chủ yếu là sản xuất gạch bê tông và VLXD, tài sản gồm 2 máy xúc, 3 ô tô tải ben và 1 ô tô con. Doanh nghiệp đã và đang kinh doanh, làm ăn khấm khá đáp ứng nhu cầu vận tải cùng cung ứng VLXD của người dân trong vùng. Song song với việc đầu tư phát triển kinh tế của gia đình, anh có những đóng góp hỗ trợ không nhỏ đối với cộng đồng, cụ thể đã tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động với thu nhập bình quân 3,5 - 4 triệu đồng/tháng, chưa kể mỗi năm còn hợp đồng thời vụ với 30 - 50 lao động. Bên cạnh đó, anh hỗ trợ bà con trong vùng về trâu, bò giống bằng hình thức cho mượn bò sinh sản đến khi đẻ ra bê con thì hộ nuôi được giữ bê lại tạo giống ban đầu cho gia đình mình. Đối với một số diện tích đất chưa sử dụng thuận lợi trồng ngô, sắn, anh cho nhân công mượn đất sản xuất để tăng thêm thu nhập giúp đảm bảo cuộc sống. Ngoài ra, anh còn tự bỏ vốn làm đường giao thông cho bà con thuận lợi đi lại, vận chuyển nông sản với chiều dài 3 km, san ủi đường lâm nghiệp vào khu đất bưa bằng để làm trang trại phát triển sản xuất, kinh tế rừng với chiều dài 2,5 km, bề rộng 4 m.

 

Kết quả của việc mạnh dạn thực hiện ý tưởng, dám nghĩ, dám làm, năng động với ý chí đáng khâm phục đã giúp nông dân Lường Văn Sương sau hơn 20 năm khởi nghiệp đã có trong tay sản nghiệp đáng mơ ước, đó là trang trại đồi rừng rộng lớn, đàn gia súc trăm con và 1 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu nhập mỗi năm thu về lợi nhuận tiền tỷ. Những đóng góp của anh cho xã hội cũng rất đáng nể bằng việc hỗ trợ nông dân thoát nghèo, ủng hộ các loại quỹ phúc lợi, từ thiện. Với ông chủ vùng đại ngàn này, phía trước vẫn còn nhiều dự định sẽ thực hiện và thực hiện bằng được, đó là trồng 10 ha chanh leo, thuê 2 ha mặt nước để thả cá, quy hoạch 5 ha trồng rau an toàn theo quy trình Việt Gap và tiếp tục làm đường mở rộng thêm diện tích 50 ha tại xóm Chanh và xóm Mới để trồng rừng và tiếp tục tăng quy mô chăn nuôi trâu, bò, dê.

 

Tháng 7 vừa qua, anh là 1 trong số 2 nông dân điển hình của tỉnh được lựa chọn đề nghị T.ư Hội ND Việt Nam xét tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016”.

 

                                                                             Bùi Minh

Các tin khác


Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Đại úy Công an xã nhiệt huyết, tận tụy với công việc

Năng nổ, nhiệt huyết, tận tụy trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Cao Dương (Lương Sơn).

Gặp Nghệ nhân Ưu tú tâm huyết sưu tầm, phục dựng và bảo tồn văn hoá dân tộc

Nhiều lần gặp anh trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của huyện và ở khu dân cư Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) với vai trò biên đạo các tiết mục văn nghệ. Gần đây nhất, anh trực tiếp biểu diễn tại Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024, xã Phú Nghĩa... Nghệ nhân Ưu tú trẻ tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn luôn để lại cho chúng tôi ấn tượng về một nghệ sỹ vui vẻ, tâm huyết, tài năng, có nhiều đóng góp trong sưu tầm, phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Gương sáng phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện ở xã Yên Trị

Không chỉ điển hình trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Thế Hùng, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) còn được biết đến là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện.

Phó Bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi

Những năm gần đây, với phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, xã Tân Thành (Mai Châu) đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, Phó Bí thư chi đoàn xóm Chiêng Lường Văn Hân là tấm gương thanh niên nông thôn tiêu biểu làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục