(HBĐT) - Tác phong nhanh nhẹn, luôn gần dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trưởng khu Phạm Văn Hùng, khu II, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) luôn được bà con trong khu yêu mến, tin tưởng.

 

Với phẩm chất của người lính Cụ Hồ, sau khi phục viên về địa phương, ông Hùng không ngừng nỗ lực vươn lên làm giàu. ông đã nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng những tiến bộ KH -KT vào trồng trọt và chăn nuôi nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Gia đình ông phát triển mô hình chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu là nuôi lợn nái và lợn thương phẩm. Mỗi lứa lợn gia đình nuôi trung bình 30 con lợn thương phẩm, 1 năm 4 lứa. Ngoài ra, ông còn trồng cây ăn quả. Từ đó, mỗi năm, gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng. 

 

Ông Phạm Văn Hùng, khu II, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) giới thiệu về mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình.

 

Từ hiệu quả của việc áp dụng tiến bộ KH -KT vào chăn nuôi và trồng trọt, ông Hùng đã tích cực tuyên truyền đến các hộ gia đình trong khu II, thị trấn Kỳ Sơn tạo thành phong trào phát triển kinh tế sôi nổi với nhiều hộ chăn nuôi theo quy mô lớn như gia đình các ông: Trịnh Văn Yên, Nguyễn Minh Nhất, Nguyễn Văn Thanh nuôi lợn bản địa; gia đình ông Phạm Quang Hưng nuôi lợn nái. Tất cả các hộ này đều áp dụng khoa học tiên tiến vào nuôi lợn sạch. Chất thải được xử lý theo hình thức xây hầm biogas để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

 

Gần 30 năm làm trưởng khu, là người thực hiện nhiệm vụ chung của người “vác tù và hàng tổng”, ông gặp không ít tình huống khó khăn, rắc rối. Để dân hiểu, dân tin và làm theo, ông Hùng luôn gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KH -KT, cập nhật thông tin qua ti vi, sách, báo, các chủ trương của tỉnh, huyện để tuyên truyền cho bà con. Trong khu, ai có khúc mắc, ông đến động viên, thăm hỏi, giải thích cho mọi người hiểu. Từ đó đã tạo được niềm tin của người dân trong khu II. Cảm kích trước sự nhiệt tình, tận tụy của ông, nhiều người trong khu phấn khởi, tin tưởng và tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương. Chính vì vậy, các công việc trong khu đều nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

 

ông Hùng cho biết: Để vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính  sách của thị trấn, của huyện tưởng chừng đơn giản nhưng nếu không có kế hoạch chi tiết sẽ rất khó thực hiện. Chính vì vậy, tôi thường xuyên xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu để chi bộ duyệt. Tôi luôn học hỏi, tiếp thu những ý kiến đóng góp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đặc biệt, phải là người đi đầu, tiên phong trong các phong trào, công việc của khu thì mới tập hợp được đông đảo bà con. Điều quan trọng là phải giải quyết dứt điểm những thắc mắc, tránh xảy ra trường hợp khiếu kiện của nhân dân.

 

Với sự tâm huyết, nhiệt tình của trưởng khu Phạm Văn Hùng đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong khu II, thị trấn Kỳ Sơn. Năm 2016, cả khu có 114 hộ và 456 nhân khẩu, trong đó chỉ còn 3 hộ nghèo, thu nhập bình quân năm 2016 trên 42 triệu đồng /năm; hơn 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

 

 

                                                                      Thu Thủy

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục