(HBĐT) - Hội CCB thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) có 311 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội. Phát huy tinh thần “bộ đội Cụ Hồ”, CCB thị trấn Hàng Trạm luôn tiên phong phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo.

 

Cùng cán bộ Hội CCB thị trấn Hàng Trạm chúng tôi đến thăm gia đình CCB Đoàn Văn Bình ở khu phố 4, một trong những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. Hiện nay, ông Bình là chủ đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi có thương hiệu tại thị trấn, chuyên cung cấp sản phẩm cho các trang trại trong và ngoài huyện. Năm 2016, gia đình ông thu về hơn 1 tỷ đồng tiền lãi từ việc kinh doanh. Bên cạnh đó, ông Bình thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào do chính quyền và tổ chức Hội phát động. Trung bình mỗi năm gia đình ông đóng góp từ 30- 40 triệu đồng ủng hộ làm đường bê tông nông thôn, quan tâm chăm sóc người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn.

 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Bình cho biết: “Có được thành công như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, Hội CCB thị trấn đã giúp đỡ gia đình tôi vay vốn để nhân rộng và phát triển kinh doanh, sản xuất. Chính vì vậy, bản thân tôi nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong kinh doanh và mong được giúp đỡ các đồng đội, gia đình chính sách và những người hoàn cảnh kém may mắn.

 

 

CCB Đoàn Văn Bình, chi hội 4, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) thành công với kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

 

Ông Đoàn Văn Bình chỉ là một trong những CCB gương mẫu điển hình trong phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo ở thị trấn Hàng Trạm. Hiện nay, phong trào CCB tham gia phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì, nhân rộng. Toàn thị trấn hiện có 253 hộ CCB tham gia phát triển kinh tế. Trong đó lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ có 211 hộ. Tiêu biểu trong lĩnh vực này là các hộ CCB: Đoàn Văn Bình (chi hội 4), Lê Văn Hưng (chi hội 6), Lại Văn Hải (chi hội 7), Đinh Thế Mạnh (chi hội 11)… Lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi có 42 hội viên phát triển hiệu quả.

 

Để khuyến khích cán bộ, hội viên sản xuất, nâng cao thu nhập, Hội CCB thị trấn tích cực phối hợp tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất để nâng cao sản phẩm. Ngoài ra, Hội CCB tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên được tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện, hiện có 56 hội viên được vay vốn ưu đãi với số tiền 768 triệu đồng xây dựng các mô hình phát triển kinh

tế.

 

Bên cạnh đó, các chi hội xây dựng được hơn 150 triệu đồng quỹ hội. Số quỹ hội này đã hỗ trợ cho hội viên vay với lãi suất thấp. Thông qua các hoạt động sơ kết, tổng kết, sinh hoạt hội, những tấm gương CCB làm kinh tế giỏi đã  kịp thời được tuyên dương, những mô hình, cách làm hay đã được nhân rộng.

 

Xứng đáng là lực lượng tiên phong   trong lĩnh vực phát triển kinh tế, năm   2016, thu nhập bình quân của CCB thị   trấn Hàng Trạm đạt 37 triệu đồng/hội   viên. Có 218 hộ hội viên giàu, chiếm 73,8%; 76 hộ nghèo, chiếm 25,7%. Hội CCB thị trấn Hàng Trạm là đơn vị dẫn đầu 2 năm liên tiếp trong khối thi đua Hội CCB huyện Yên Thủy.

 

 

                                                                                       Đức Anh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục