(HBĐT) - Bằng sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các chương trình, phong trào của tổ chức Hội Phụ nữ, chị Vũ Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Kỳ Sơn là điển hình học tập, làm theo lời Bác Hồ của huyện Kỳ Sơn, vinh dự là đại biểu đại diện hơn 6.000 hội viên Hội phụ nữ toàn huyện tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

 

Chị Vũ Thị Hương với cương vị là đảng ủy viên, đại biểu HĐND thị trấn, Trưởng ban Pháp chế, Hội thẩm nhân dân là trụ cột dẫn dắt phong trào của Hội LHPN thị trấn Kỳ Sơn, được cấp ủy, chính quyền và chị em tin yêu. Liên tục phấn đấu, rèn luyện, nêu gương, lồng ghép việc học tập và làm theo lời Bác Hồ đã tạo nên sức sống trong hoạt động Hội LHPN thị trấn. Trong quá trình thực hiện, nhận được kế hoạch Đảng ủy, Hội LHPN cấp trên, chị cùng BCH triển khai phù hợp tình hình thị trấn. Tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phụ nữ thị trấn Kỳ Sơn được tỉnh, huyện ghi nhận. Điều này thể hiện cụ thể, thiết thực ở các hoạt động chị em đã tích cực tham gia cuộc vận động: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; thực hiện “3 tiêu chuẩn và 4 chuẩn mực” của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm để lấy tiền giúp đỡ phụ nữ nghèo và chi tiêu gia đình, đóng học cho con và mua các vật dụng phục vụ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Các chi hội tư vấn cho chị em chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp. Tuyên truyền chị em tiết kiệm điện, nước “ra đóng, vào mở”, bảo vệ môi trường, duy trì đoạn đường phụ nữ tự quản… Phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm có 6/6 chi hội với 100% hội viên tham gia. Hội phụ nữ đã xây dựng và duy trì 23 tổ tiết kiệm, hàng tháng luân chuyển 23 chị vay từ 1 đến trên 3 triệu đồng/hội viên/tháng giúp chị em phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Bên cạnh đó, chị và nhiều hội viên tích cực tham gia  cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ, các cuộc thi kiến thức về người phụ nữ và đã đoạt giải nhất của tỉnh, huyện tổ chức.

 

 

Chị Vũ Thị Hương (thứ 2 bên phải) cùng chị em phụ nữ thị trấn Kỳ Sơn bàn về việc triển khai “con đường phụ nữ nở hoa”.

 

Hiện nay, cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị Vũ Thị Hương luôn nghiên cứu nội dung của Chỉ thị, sau đó rèn luyện, nêu gương và làm theo để khi triển khai có sức thuyết phục trước chị em. Đối với Hội LHPN thị trấn, chị cùng BCH Hội chọn những việc làm cụ thể gắn với phong trào của tổ chức Hội như: Nâng cấp “con đường phụ nữ tự quản” thành “con đường phụ nữ nở hoa”. Những đoạn đường chưa bê tông hóa sẽ trồng hoa. Thị trấn xây dựng đô thị văn minh triển khai đoạn đường phụ nữ cây xanh. Duy trì những mô hình cụ thể để tiếp tục triển khai như: Phát lợn nhựa miễn phí cho chị em; sống văn minh, nói lịch sự trong giao tiếp… Chị em trong BCH đề cao tính nêu gương, mang tính thuyết phục phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ Hội gắn với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đối với cán bộ Hội chuyên trách, hành trình hóa thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, đoàn kết nội bộ trong BCH. Tuyên truyền đến các chị em tiểu thương, hộ kinh doanh không buôn bán hàng cấm, kém chất lượng, hết hạn sử dụng cho người tiêu dùng. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt. Chị em phụ nữ duy trì thực hiện tiết kiệm cho bản thân và trong gia đình…

 

 

                                                                                   Hương Lan

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục