(HBĐT) - “Sinh ra ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng đã nuôi dưỡng cho thanh niên Nật Sơn (Kim Bôi) chúng tôi ý chí kiên cường. Tuy đã trải qua rất nhiều khó khăn, thất bại nhưng chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Cho đến nay, mô hình kinh tế mà tôi đang theo đuổi bước đầu đã đi vào hoạt động ổn định và cho những mùa trái ngọt…”. Đó là chia sẻ của Bùi Văn Tĩnh ở xóm Rộc, xã Nật Sơn, điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi tại huyện Kim Bôi, hạt nhân tiêu biểu của CLB thanh niên phát triển kinh tế tỉnh trong lần đón đoàn công tác của T.ư Đoàn về thăm.

 

Sinh năm 1986 nhưng đến nay, Bùi Văn Tĩnh đã làm chủ một trang trại rộng hơn 4 ha với hàng trăm gốc bưởi, táo, hàng nghìn con gà, hơn 100 con lợn thịt và 30 con lợn nái. Tuy nhiên, để có quy mô trang trại như hiện nay, anh đã trải qua nhiều thất bại, không ít lần đã khiến anh nản lòng, muốn bỏ cuộc.

 

 

Mô hình phát triển kinh tế của anh Bùi Văn Tĩnh ở xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi) được nhiều thanh niên địa phương đến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm.

 

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp THPT, Bùi Văn Tĩnh quyết định không theo đuổi việc học mà ở lại quê hương cùng gia đình xây dựng, phát triển kinh tế. Anh mở rộng quy mô đầu tư chăn nuôi, tập trung vào nuôi lợn, gà. Ban đầu, không có kỹ thuật chăm sóc, đàn vật nuôi bị bệnh chết phải đem tiêu hủy, thiệt hại vài chục triệu đồng. Tưởng chừng khó khăn sẽ làm chàng thanh niên trẻ nản lòng nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi mô hình phát triển kinh tế đã chọn. Năm 2006, vay anh em họ hàng và người thân được 10 triệu đồng, anh Tĩnh đầu tư mua 8 lợn giống và 1 lợn nái.

 

Vừa làm, vừa tìm tòi kinh nghiệm chăn nuôi qua sách, báo, mạng internet, đồng thời, anh Tĩnh cũng chủ động thăm quan các mô hình chăn nuôi sử dụng công nghệ tiên tiến tại các địa bàn lân cận, lựa chọn các mô hình phù hợp để áp dụng tại gia đình. Lứa lợn đầu tiên xuất chuồng, anh tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô. Đến nay, vào thời kỳ cao điểm, nhà anh có tới 100 con lợn thịt và 30 con lợn nái. Hiện mỗi tháng, gia đình anh xuất chuồng từ 8-10 con lợn thịt, thu nhập từ 25-30 triệu đồng. Cùng với đó, anh Tĩnh đã nhanh chóng tiếp cận mô hình hầm bioga sử dụng chất thải chăn nuôi tạo ra nguồn khí sinh học giúp gia đình có nguồn chất đốt trong sinh hoạt, nguồn phân bón tốt cho cây trồng, đồng thời vừa giúp bảo vệ môi trường xung quanh.

 

Không dừng lại ở đó, năm 2012, Bùi Văn Tĩnh tiếp tục đấu thầu đất đồi trồng 1 ha táo, 3 ha bưởi. Bằng ý chí, nghị lực, giờ đây, Bùi Văn Tĩnh đã trở thành ông chủ trẻ của một trang trại khá quy mô với tổng thu nhập bình quân hàng năm đạt trên 600 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình, anh đã tạo việc làm ổn định cho 3 ĐV-TN và tạo công việc thời vụ từ 15-20 ĐV-TN khác vào mùa thu hoạch bưởi và táo với thu nhập bình quân 150.000 đồng/người/ngày. Anh Tĩnh chia sẻ: Không dừng lại ở đây, tôi nuôi tham vọng tiếp tục mở rộng mô hình kinh tế của mình bằng việc đào ao thả cá, tạo việc làm ổn định cho nhiều ĐV-TN và người dân trong xã hơn nữa.

 

 

                                                                                           Hải Yến

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục