(HBĐT) - Dù đã được nghe về hoàn cảnh của thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng, trợ lý chính trị - Ban CHQS huyện Lạc Thủy nhưng tôi vẫn không tin đó là sự thật. Bởi lẽ, khó có ai vừa trĩu gánh nặng gia đình lại là tấm gương sáng luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng (trái) cùng với các cá nhân điển hình trong 3 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” trao đổi với lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh về những kết quả đạt được trong thực hiện CVĐ.   

 

Chỉ đến khi được nghe chính thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng trải lòng, tôi mới dám tin đó là sự thật. Anh kể: Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự, tôi được phân công về công tác tại Ban CHQS huyện Lạc Thủy với cương vị Trợ lý chính trị. Với tôi đây là nhiệm vụ hoàn toàn mới bởi trước đó, tôi chỉ làm công tác kỹ thuật ở một đơn vị kỹ thuật. Trên cương vị mới, tôi thực sự lo lắng không biết mình có làm và hoàn thành nhiệm vụ được hay không.

 

Ngay sau khi về nhận công tác tại Ban CHQS huyện Lạc Thủy, có một điều không may xảy ra với gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng khi vợ anh mắc bệnh mạn tính. Nhiều năm liền anh đưa vợ đi điều trị khắp các bệnh viện lớn của Trung ương. Đến đầu năm 2017, căn bệnh của vợ vừa thuyên giảm thì đến lượt con anh mắc một căn bệnh mạn tính, định kỳ phải đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong khi đó, gia đình 2 bên nội - ngoại đều ở xa. “Khó khăn dồn khó khăn, có những lúc tôi thấy mệt mỏi và bế tắc, tưởng chừng sẽ gục ngã, buông bỏ công việc để toàn tâm, toàn ý chăm sóc gia đình, vợ con”, thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng chia sẻ. Thế nhưng được sự động viên của chỉ huy đơn vị, của đồng chí, đồng đội và hơn cả là ý chí, bản lĩnh của người lính được tôi rèn trong điều kiện gian khổ đã trở thành điểm tựa, là niềm tin để thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng vượt qua những khó khăn trước mắt.

 

“Là một quân nhân, người lính, tôi không cho phép mình gục ngã, không được chùn bước. Càng trong khó khăn càng phải lạc quan đi về phía trước. Chính những điều đó đã thôi thúc tôi quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng trải lòng. Cũng chính từ quyết tâm đó, anh xây dựng cho mình kế hoạch và thái độ làm việc nghiêm túc với tác phong nhanh nhẹn, làm việc đến đâu, dứt điểm đến đó. Đồng thời, ngoài giờ làm việc, anh tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng công tác. Những nỗ lực bền bỉ đó cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng luôn được chỉ huy đơn vị đánh giá cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Trong quá trình công tác, đồng chí được chỉ huy đơn vị tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Với vị trí công tác là  trợ lý chính trị, đảm nhiệm công tác tổ chức, cán bộ, ủy viên UBKT Đảng ủy, thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng đã tham mưu cho Đảng ủy, Chính  trị viên đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt  động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ - CTCT) của LLVT huyện đúng, trúng, kịp thời, sát với tình hình thực tế tại đơn vị và địa phương. Nhờ vậy, trong đợt kiểm tra toàn diện các mặt công tác năm 2016 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, hệ thống các văn kiện CTĐ - CTCT của Ban CHQS huyện Lạc Thủy được xếp thứ nhất trong khối thi đua các cơ quan quân sự huyện trong toàn tỉnh.

 

Bên cạnh đó, với vai trò của mình, thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng đã tham mưu cho ĐUQS huyện xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy và UBKT một cách khoa học, phù hợp; tham mưu cho Đảng ủy xây dựng hệ thống các văn kiện CTĐ - CTCT trong diễn tập KVPT huyện đạt kết quả tốt. Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng đã nghiên cứu, xây dựng một số phần mềm quản lý, ứng dụng trong công tác quản lý cán bộ, quân nhân dự bị, chính sách, quân lực, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, quản lý DQTV... Những sáng kiến này đưa vào sử dụng trong LLVT huyện phát huy được hiệu quả tích cực và được cấp trên đánh giá cao.

 

Với những thành tích đạt được trong công tác, thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng đã có 3 năm liên tiếp (2014 - 2016) được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 năm liền (2015 - 2016) đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua và được cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cấp khen thưởng. Mới đây nhất, thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng là 1 trong 20 điển hình tiên tiến trong 3 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” được Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh vinh danh. 

  

 

                                                                  M.H

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục