(HBĐT) - Nhận thấy môi trường khu vực hồ Trọng (xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) trong xanh, giàu tiềm năng phát triển thủy sản, đầu năm 2016, CCB Bùi Văn Bình đầu tư làm 10 lồng cá theo phương pháp nuôi lồng lưới.


Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi cá lồng của ông Bình sau gần 2 năm thực hiện. ông cho biết: 2 năm qua, tôi chỉ tập trung phát triển các loại cá nước ngọt như: trắm, rô phi, mè… Vừa làm, vừa học hỏi, trung bình mỗi năm, tôi xuất ra thị trường 2 lứa cá, trừ chi phí, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Đưa chúng tôi đi thăm khu nuôi cá của gia đình, ông chia sẻ: Năm đầu mới bắt tay vào làm, do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm về kỹ thuật chăn nuôi nên gia đình tôi gặp không ít khó khăn. Có vụ, cá nhiễm bệnh chết hàng loạt. Để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm nuôi cá, tôi thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Tích cực thăm quan, học tập và chia sẻ kinh nghiệm với chủ các mô hình nuôi cá có hiệu quả ở khắp các tỉnh. Nhờ đó, dần dần đã tích lũy được kinh nghiệm và thành công như ngày hôm nay.


CCB Bùi Văn Bình giới thiệu mô hình nuôi cá lồng của gia đình với đồng đội.

ông cho biết: Ban đầu, tôi nuôi với diện tích nhỏ, sau một thời gian, thấy nuôi cá thịt đem lại hiệu quả, tôi quyết định mở rộng quy mô, diện tích nuôi cá lồng. Đồng thời thử nghiệm nuôi cá trắm đen có giá trị kinh tế cao hơn. Với nguồn thức ăn như bột, cám ngô, gạo, bột đậu tự chế biến, giúp gia đình chủ động trong chăn nuôi và sản phẩm cá thịt, nhờ vậy luôn được khách hàng gần xa ưa chuộng và tin cậy vì chất lượng bảo đảm.

Trưởng thành trong quân ngũ đã tôi luyện cho CCB Bùi Văn Bình lòng quyết tâm dù ở hoàn cảnh nào, khó khăn đến mấy cũng phấn đấu vượt qua. Hiện nay, dù mô hình đã bước đầu thành công nhưng hàng ngày, người CCB ấy vẫn luôn tìm tòi, học hỏi những cách làm hay, mô hình mới để phát triển kinh tế. Thực hiện lời dạy của Bác "cần, kiệm”, ông luôn chắt chiu, dành dụm để tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi. ông Bình chia sẻ: Để duy trì và phát triển số lượng lồng cá trong tương lai, gia đình tôi còn nhiều việc để làm. Tuy nhiên, tôi luôn kiên định với mục tiêu: tạo ra sản phẩm cá hoàn toàn sạch cung cấp cho thị trường.

Không chỉ giỏi làm kinh tế, CCB Bùi Văn Bình còn nhận được nhiều tình cảm yêu thương, quý mến của bà con trong xã bởi sự chân tình, cởi mở. ông luôn tận tình giúp đỡ bà con cũng như hội viên CCB trên địa bàn huyện đến thăm quan, học hỏi mô hình kinh tế và sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm nuôi cá lồng.

Ông chia sẻ: Giúp những người xung quanh tìm được mô hình làm ăn hiệu quả để cùng nhau vươn lên thoát nghèo là việc nên làm. Hơn nữa, trong tương lai, chúng tôi sẽ tạo nên một sản phẩm hàng hóa sạch được ưa chuộng trên thị trường.


H.Y

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục