Xây dựng Đảng
Phúc Tiến: Thay đổi nhận thức từ đội ngũ đảng viên
Cập nhật: Thứ năm, 24/1/2008 | 12:00:00 Sáng
 
Người dân xã Phúc Tiến phát triển kinh tế nhờ trồng sắn cây keo.
(HBĐT) - Đảng bộ xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) có 140 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ, trong đó, từ chi bộ 1 đến chi bộ 4 gắn với 4 xóm và 2 chi bộ nhà trường. Trước đây, một phần vì lý do đảng viên vi phạm lâm luật, lấn chiếm đất đai, một phần vì Phúc Tiến có phong trào làm vụ đông chưa được tốt nên Đảng bộ xã chỉ mới dừng lại hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Mua, Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Tiến cho biết: “Năm 2007, Đảng uỷ xã họp quyết tâm phấn đấu ổn định về chính trị, an ninh trật tự thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhờ đó, việc đảng viên vi phạm lâm luật không còn xảy ra. Những vụ việc lấn chiếm đất đai trong xã cơ bản đã được giải quyết. Hơn nữa, Đảng bộ xã Phúc Tiến đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là đội ngũ đảng viên phải là người tiên phong làm kinh tế, đặc biệt đối với phong trào sản xuất vụ đông trên ruộng lúa 2 vụ”.

 

Theo Nghị quyết của Đảng bộ xã đối với lĩnh vực kinh tế, trong đó định hướng mỗi đảng viên phải đạt đủ tiêu chuẩn làm 1000 m2 đất vụ đông trở lên. Các ban ngành, đoàn thể, mỗi người ít nhất từ 500 m2 trở lên. Hầu hết các đồng chí đảng viên trong xã đều chấp hành tốt. Các ban, ngành, đoàn thể trong xã cũng nhờ vậy tích cực tham gia. Nếu như năm 2006, cả xã làm được hơn 10 ha vụ đông, đến năm 2007, toàn xã Phúc Tiến đã làm được trên 35 ha rau màu các loại như ngô, khoai lang, khoai tây, đậu tương. Tuy nhiên, do yếu tố thời tiết nên năng suất chưa cao.

 

Nhờ quyết tâm của cả Đảng bộ, nhiều chi bộ, cá nhân đảng viên đã có những thành tích cao trong hoạt động sản xuất, như chi bộ 2 và chi bộ 4. Đồng chí Đinh Hải Sâm, Bí thư chi bộ 2 cho biết: Chi bộ 2 gồm 28 đảng viên, nhiều năm liên tục, chi bộ 2 đều đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2007, thực hiện chủ trương của Đảng bộ xã, tập trung đưa giống mới vào sản xuất, năng suất lúa đạt gần 50 tạ/ ha. Đối với cây mầu khác, xóm đã tập trung trồng sắn và cây keo. Đối với cả xã, cây sắn và keo thực sự là chủ lực về kinh tế đồi rừng.

 

Với quyết tâm của cả Đảng bộ, năm 2007, toàn xã Phúc Tiến đã trồng mới được trên 100 ha rừng, trên 125 ha sắn, chăn nuôi theo chiều hướng phát triển. Đặc biệt trồng vụ đông trên đất 2 vụ lúa thực sự trở thành phong trào rộng khắp. Đời sống nhân dân có những cải thiện đáng kể. Phấn đấu vụ đông năm 2008, toàn xã Phúc Tiến sẽ trồng trên 50 ha và thu nhập bình quân từ 6 triệu đến 6, 5 triệu đồng/ người / năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 15%.

                                                                                     

 

                                                             Hồng Trung

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 26 - 33°C

Nhiệt độ: 25 - 32°C

Nhiệt độ: 26 - 33°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0023643488
Built by ICT Group